Usain Bolt 'cười duyên' cùng đối thủ Andre De Grasse

Ở Olympic 2016 có lẽ không ai hài hước và vui vẻ như VĐV điền kinh người Jamaica Usain Bolt.

Cách đây vài ngày, ở vòng bán kết cự ly 100 mét anh cũng vừa chạy vừa cười với mọi người trước khi cán đích. Ở chung kết nội dung này, Bolt đã dễ dàng về nhất giành HCV với thời gian 9,81 giây.

Hôm nay, 18-8 (giờ địa phương), ở nội dung 200 m nam, Usain Bolt cũng là ứng viên vô địch, đồng thời mang nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV Olympic của mình.

Usain Bolt trên đường chạy vòng loại 200 m.

Trong lượt chạy bán kết, Usain Bolt và VĐV người Canada, Andre De Grasse đã tạo nên hình ảnh vô cùng thú vị. Ở 50 m cuối, khi Bolt tung nước rút để về đích thì De Grasse cũng tăng hết tốc lực. Cả hai vừa nhìn nhau cười vừa chạy về đích.

Andre De Grasse và Usain Bolt cười đùa ở 50 m cuối.

VĐV người Jamaica rất hài hước.

Hai VĐV cùng "nắm tay nhau" về đích.

Kết thúc lượt chạy, Usain về nhất với thành tích 19,78 giây. Andre De Grasse về nhì với thời gian 19,80 giây. VĐV người Mỹ LaShawn Merritt về ba sau 19,94 giây.

Usain Bolt đang hy vọng sẽ thực hiện cú "ba - ba" của mình khi anh đoạt 3 HCV ở Bắc Kinh 2008, London 2012 ở cả ba nội dung 100 m, 200 m, 400 m. Olympich năm nay anh đã "bỏ túi" được chiếc HCV 100 m. Hai cự ly còn lại thì VĐV vui tính này cũng gần như không có đối thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm