UEFA ‘sờ gáy’ Liverpool vi phạm luật công bằng tài chính

Các đội bị “sờ gáy” đã không đáp ứng được yêu cầu về quy định tài chính của UEFA khi để thua lỗ nhiều hơn 45 triệu euro trong ba năm từ 2011 đến 2014.

Theo con số của UEFA thì Liverpool lỗ và lỗ 41 triệu bảng ở mùa trước đó 2011-2012 và 49,8 triệu bảng ở mùa giải 2012-2013. Sắp tới, Liverpool sẽ phải giải trình về khoản “bù lỗ” mà họ vừa công bố là mình không vi phạm luật do ký được một loạt hợp đồng thương mại gần đây.

Cầu thủ Liverpool đang khó khăn đầu mùa nay lại bị “sờ gáy” chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến thành tích. Ảnh: GETTY IMAGES

Với Liverpool, mùa hè vừa qua, họ đã chi hơn 116 triệu bảng để mua sắm cầu thủ mà chỉ thu về 83 triệu bảng từ việc bán cầu thủ mà phần lớn là hợp đồng bán Luis Suarez cho Barcelona.

Trước đây, hai đội Man. City và Paris St Germain đã bị UEFA trừng phạt vì vi phạm luật công bằng tài chính bằng việc buộc phải giảm số lượng cầu thủ dự Champions League mùa 2014-2015 và bị phạt tài tiền lên đến 49 triệu bảng.

ĐT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm