UAE rèn quân ở Bangkok trước đại chiến Việt Nam; Cuộc đua số 1

UAE rèn quân tại Bangkok trước đại chiến Việt Nam

HLV Bert van Marwijk và các học trò sẽ đến và tập luyện bốn ngày tại Bangkok (Thái Lan) trước khi hành quân đến Hà Nội đấu vòng loại World Cup 2022 gặp chủ nhà Việt Nam.

UAE công bố danh sách 24 tuyển thủ tham gia trận đấu gặp tuyển Việt Nam. ẢNH: FA.UAE

Trong danh sách 24 tuyển thủ UAE vừa được HLV người Hà Lan công bố, tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout không có tên do phải thụ án treo giò (2 thẻ vàng). Tiền đạo thuộc biên chế CLB Al-Jazira ghi đến 6/8 bàn thắng cho UAE tại vòng loại.

Cùng với Ali, hai trụ cột quan trọng khác gồm Ahmed Berman và Khalil Ibrahim cũng vắng mặt do chưa hồi phục chấn thương. Để gia cố lại hàng thủ trong trận thua tuyển Thái Lan 1-2, HLV Marwijk cho gọi lại Yusuf Jabil - hậu vệ đang có phong độ rất tốt trong màu áo CLB Shabab Al-Ahli. Cùng với đó, tiền vệ công Habib Al Fardan (CLB Al Nasr) cũng được gọi gia nhập tuyển UAE trước cuộc chạm trán đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Habib Al Fardan được HLV Marwijk gọi lên tuyển. ẢNH: GETTY

Theo lịch trình ấn định, ngày 8-11, UAE sẽ di chuyển đến thủ đô Thái Lan tập luyện bốn ngày trước khi hành quân sang Hà Nội vào ngày 11-11.

Tờ The National của UAE phân tích: “Hai hành lang cánh chính là tử huyệt của UAE, ba bàn thua của đội tuyển đều xuất phát từ những pha tạt cánh của đối thủ. Marwijk nên tận dụng cầu thủ giàu kinh nghiệm cho những vị trí này”.

Tình hình ở bảng G, Thái Lan và tuyển Việt Nam có cùng 7 điểm chia nhau hai vị trí nhất, nhì. UAE 6 điểm, xếp thứ ba, nên kết quả cuộc so tài tại Mỹ Đình ngày 14-11 ít nhiều ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng. 

Nadal và Djokovic giải quyết ngôi số 1 thế giới tại ATP Finals 2019. ẢNH: REUTERS

ATP Finals 2019, cuộc chiến đoạt ngôi số 1 thế giới

Kết quả bốc thăm ATP Finals, cựu số 1 thế giới Novak Djokovic rơi vào bảng B, tranh tài cùng với Roger Federer, Domithic Thiem và Matteo Berrettini. Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal rơi vào bảng đấu bao gồm ba đối thủ dưới 23 tuổi Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas và Daniil Medvedev.

Sau khi đánh mất ngôi số 1 thế giới về tay “đại kình địch” Nadal, Djokovic hiện kém đối thủ người Tây Ban Nha 640 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Thành tích tại ATP Finals, giải đấu sẽ khai mạc vào ngày 10-11 tới tại London (Anh), sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc cạnh tranh ngôi “bá chủ” thế giới.

Sau lần tuyên bố rút lui khỏi bán kết Paris Masters hồi tuần trước do chấn thương bụng, Nadal chính thức chiếm ngôi số 1 thế giới trước khi đến với ATP Finals.

Trận chung kết ATP Finals 2018. (Nguồn: ATP) 

Trên lý thuyết, tay vợt người Serbia Djokovic có thể đòi lại ngôi đỉnh bảng nếu giành quyền lọt vào trận tranh chung kết cùng với điều kiện Nadal, tay vợt chưa một lần đăng quang ATP Finals, tuyên bố bỏ giải hoặc không thắng trận nào ở vòng đấu bảng.

Tại giải đấu có tổng giá trị tiền thưởng 9 triệu USD, tay vợt đoạt chức vô địch ATP Finals sẽ giành 2,7 triệu USD tiền thưởng. Trận chung kết mùa trước, chức vô địch đã thuộc về Zverev sau chiến thắng 6-4; 6-3 hạ Djokovic.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm