U-23 Việt Nam thuận lợi để tái hiện sự kiện Thường Châu

Vòng loại U-23 thi đấu từ ngày 23 đến 31-10 (đá tập trung từng bảng). Nếu nhìn nhận trách nhiệm của HLV Park Hang-seo với U-23 VN tại vòng loại châu Á và đội tuyển VN đá vòng loại World Cup 2022... mọi chuyện có vẻ ổn.

Với thành tích tại Thường Châu, U-23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 |
và gặp thuận lợi khi chia bảng. Ảnh: CTV

Trong tháng 10, tuyển VN đá hai trận vòng loại World Cup 2022 ở bảng B, nằm trong khuôn khổ lượt trận thứ ba và tư. Cụ thể, ngày 7-10, VN làm khách tại Trung Quốc rồi năm ngày sau đó (ngày 12-10) sang Oman đá lượt trận thứ tư. Trong khi đó, vòng loại U-23 châu Á đá từ ngày 23 đến 31-10.

Vòng loại U-23 châu Á được chia làm hai khu vực lớn: Tây, Trung, Nam Á làm thành sáu bảng đấu. Đông Á có năm bảng đấu.

Thành tích những giải gần đây, cụ thể là ngôi á quân năm 2018 nên VN nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng các đội Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, Triều Tiên.

Các đội rơi vào bảng I cùng VN là Myanmar, Hong Kong và Đài Loan. Nhìn trên mặt bằng chung thì U-23 VN phải đạt được mục tiêu nhất bảng.

11 bảng thi đấu vòng loại xác định 11 đội đầu bảng cùng bốn đội nhì có thành tích tốt nhất và chủ nhà Uzbekistan dự vòng chung kết U-23 châu Á vào năm 2022. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm