U-23 Việt Nam tập ở đâu trong thời gian lưu lại TP.HCM

Trong một tuần lưu lại TP.HCM trước khi đến Thái Lan tham dự VCK U-23 châu Á 2020, dự kiến lịch trình tập luyện của thầy Park và các học trò sẽ chia thành hai giai đoạn.

Các cầu thủ U-23 tập luyện dưới sự giám sát của trợ lý Lee Tae-hoon.  

Cụ thể từ ngày 23 đến 26-12, U-23 Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Phú Thọ. Giai đoạn hai từ ngày 27-12 đến 1-1-2020, toàn đội sẽ chuyển đến tập trên sân Thống Nhất. Được biết hai sân đấu này đều sở hữu mặt sân cỏ chỉ, đủ điều kiện thi đấu và khá tương đồng so với mặt sân Chang Arena - địa điểm diễn ra hai trận đấu vòng bảng đầu tiên của U-23 Việt Nam tại VCK châu Á.

Dự kiến vào ngày 28-12, các tuyển thủ U-23 Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu với “quân xanh” là một CLB đang thi đấu tại V-League và đóng quân tại TP.HCM. Tuy nhiên, đối thủ CLB TP.HCM hoặc CLB Sài Gòn sẽ được thầy Park quyết định sau.

Trong khoảng thời gian lưu lại TP.HCM, cũng sẽ là dịp để các cầu thủ U-23 Việt Nam làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng với Thái Lan.

Sau 10 ngày tập luyện tại xứ lạnh Hàn Quốc, U-23 Việt Nam sẽ dần thích nghi với thời tiết nắng nóng tại TP.HCM. ẢNH: VFF

Tại VCK U-23 châu Á khởi tranh từ ngày 8-1-2020, tuyển U-23 Việt Nam nằm ở bảng D sẽ đấu trận mở màn gặp U-23 UAE ngày 10-1-2020. Ba ngày sau, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc đọ sức với U-23 Jordan, trước khi đối đầu U-23 Triều Tiên vào ngày 16-1.

Mục tiêu của U-23 Việt Nam là đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Để thực hiện được mục tiêu này, U-23 Việt Nam phải lọt vào đến bán kết kèm điều kiện U-23 Nhật Bản có mặt trong số bốn đội mạnh nhất giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm