U-23 Việt Nam chỉ cố thắng một trận

Theo đó, đội tuyển U-23 Việt Nam nằm cùng bảng với ba đội mạnh U-23 Úc, U-23 UAE và U-23 Jordan. Việc phải có 3 điểm ở bảng đấu này cũng đồng nghĩa với việc… bị loại bởi chính ông tổng thư ký VFF đã thấy rõ sự thật phũ phàng như thế.

Đội U-23 Việt Nam với chỉ tiêu không lớn. Ảnh: XUÂN HUY

Về phần ông Miura vẫn chưa tự đưa ra chỉ tiêu nào cho mình và vào ngày 1-12 tới, từ danh sách 40 cầu thủ do các trợ lý đề cử, ông sẽ rút gọn xuống còn 23 cầu thủ huấn luyện một tháng trước khi sang Qatar dự vòng chung kết U-23 châu Á.

Ngoài ra, HLV Miura vẫn còn hai trận cuối thủ tục ở vòng loại World Cup 2018 sẽ tiếp Đài Loan trên sân Mỹ Đình và làm khách Iraq. Do đội tuyển Việt Nam đã chắc chắn đứng thứ ba bảng F nên thầy trò Miura đã sớm đoạt vé vào vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019. Đây cũng là bước đệm quý giá cho đội tuyển Việt Nam rút tỉa kinh nghiệm cho mình nhằm chuẩn bị AFF Cup 2016 với chỉ tiêu vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm