U-22 Việt Nam - U-22 Indonesia: Lửa thử vàng!

Cửa vào bán kết sẽ chính thức mở ra chào đón U-22 Việt Nam nếu thắng tiếp U-22 Indonesia mà bất chấp kết quả trận cuối gặp U-22 Thái Lan. Con đường đi và cách toan tính của thầy trò Hữu Thắng chẳng khác gì hai đối thủ lớn này khi tất cả đều lần lượt đi qua các bại tướng ở bảng B một cách bình thản.

Ưu thế lớn nhất của U-22 Việt Nam đến cuộc đua quyết định vòng bảng để lấy suất bán kết chính nhờ điểm số 9 và hiệu số bàn thắng bại vượt trội (12/1) so với U-22 Indonesia lẫn U-22 Thái Lan có cùng 7 điểm và hiệu số 5/1. Thêm nữa, U-22 Việt Nam có chút lợi thế tâm lý khi chỉ cần hòa hai lượt đấu cuối (hoặc thắng một trận) trong lúc U-22 Indonesia buộc phải thắng vì đã bị U-22 Thái Lan cầm chân 1-1.

Thuận lợi lớn hơn cả của thầy trò Hữu Thắng là khí thế đang lên với một hiệu suất ghi bàn cao, trung bình bốn bàn/trận. Bên cạnh đó, những át chủ bài của đội tuyển U-22 Việt Nam đã luân phiên nghỉ dưỡng từ trận thắng U-22 Philippines 4-0 nên rất sung sức và háo hức cho điệp vụ đầu tiên săn vé bán kết SEA Games.

Hàng công Việt Nam được đánh giá mạnh nhất với 12 bàn thắng nhưng Indonesia mới là đối thủ mạnh thực sự. Ảnh: HUY PHẠM

Không mấy khó khăn cho ban huấn luyện chọn lựa ra những quân bài tẩy ở trận quyết đấu với U-22 Indonesia chiều 22-8 và tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể sẽ hoán chuyển nhân sự lẫn cách chơi.

Thế nhưng vấn đề lớn nhất của các tuyển thủ trẻ Việt Nam còn tồn tại sau 270 phút là khả năng dứt điểm ăn bàn không cao. Mỗi trận họ đều có hơn 20 cú sút cầu môn mà chỉ có bốn lần biết làm thủng lưới đối phương là điều đáng lo ngại.

Nên nhớ U-22 Indonesia không dễ xơi như ba đối thủ trước đó. Có thể nói đây mới chính là lửa thử vàng thực sự bởi ba trận đấu trước đều là các đối thủ yếu và chỉ biết kháng cự.

Lối chơi chủ đạo của U-22 Indonesia rất mạnh mẽ, không ngại va chạm và đấy là điều kiêng kỵ của U-22 Việt Nam vốn đá dựa nhiều vào kỹ thuật nhẹ nhàng. Dĩ nhiên, Công Phượng và đồng đội sẽ không có nhiều đất diễn hoặc sút cầu môn nên rất cần thiết phải biết chắt chiu cơ hội.

Mối bận tâm khác của HLV Hữu Thắng là tuyến phòng ngự chưa gặp đối thủ mạnh và quái kiểu như Indonesia để ứng xử với các tình huống khó.

Trong khi đó, U-22 Indonesia cũng có những mối lo toan riêng khi tiền vệ chủ lực Evan Dimas bị thẻ vàng thứ hai ở trận thắng nhọc Đông Timor 1-0, phải ngồi ngoài khi gặp Việt Nam. HLV Luis Milla lo lắng đến nỗi phải cậy nhờ đến Hiệp hội Bóng đá Indonesia gửi công văn khiếu nại trọng tài lên AFC về chiếc thẻ vàng nặng tay vẫn chưa nhận được phản hồi của ban tổ chức.

Sân Selayang đêm nay sẽ rất nóng bỏng với cuộc đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ mà cán cân về lực lượng đang nghiêng về U-22 Việt Nam trong lúc U-22 Indonesia chỉ có mỗi đường thắng mới thấy vé bán kết.

Cũng ngày 22-8, bảng B còn hai trận đấu khác là U-22 Thái Lan - U-22 Philippines (15 giờ) và U-22 Đông Timor - U-22 Campuchia (19 giờ 45).

Vẫn chờ cái duyên Công Phượng

HLV Hữu Thắng có trong tay vốn quý con người đủ khả năng áp dụng các hệ thống chiến thuật khác nhau, tùy thuộc vào đối thủ mạnh, yếu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cầu thủ quan trọng của U-22 Việt Nam gánh nhiều kỳ vọng ghi bàn nhất là Công Phượng. Mọi toan tính của ban huấn luyện đều xoay quanh chân sút của HA Gia Lai rất có duyên ở kỳ SEA Games này, khi mỗi lần ra sân lại ghi bàn. Nếu đá với hai tiền đạo, Công Phượng vẫn là lựa chọn số một và trong hệ thống năm tiền vệ, anh cũng không thể thiếu. Hy vọng Công Phượng sẽ tiếp tục bùng nổ, giúp đội nhà lấy vé bán kết đầu tiên ở bảng B.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm