U-22 Việt Nam ngã ngựa trước U-22 Uzbekistan

Trận đấu cuối cùng diễn ra chiều 13-11, đội tuyển U-22 Việt Nam đã không thể chịu nổi sức tấn công của U-22 Uzbekistan đành thúc thủ 1-3.

Sau hai trận cầm hòa chủ nhà U-22 Trung Quốc 1-1 và đội mạnh nhất giải U-22 Mexico 0-0, thầy trò Hoàng Anh Tuấn rất khao khát sẽ gây thêm một bất ngờ ở loạt đấu cuối. Nếu thắng U-22 Uzbekistan với tỉ số cao, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn có cửa vô địch giải mời quốc tế này.

U-22 Việt Nam từng cầm hòa đội mạnh U-22 Mexico 0-0 nhưng không thể lặp lại với U-22 Uzbekistan.

Đội tuyển U-22 Uzbekistan do thay thế U-22 UAE vào giờ chót nên chỉ mang theo 20 cầu thủ. Tuy nhiên, họ vẫn là một đối thủ mạnh với một số cầu thủ từng vào đến bán kết giải U-19 châu Á 2014 và tứ kết U-20 thế giới 2015 như thủ môn Ergashev, hậu vệ Ashurmatov, Otakhonov, Tursunov, tiền vệ Ghiyasov.

U-22 Uzbekistan dù thua U-22 Mexico 0-2 nhưng vẫn có trình độ cao hơn các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Vẫn như thường lệ khi gặp đối phương mạnh hơn hẳn mình, HLV Hoàng Anh Tuấn bày ra một thế trận phòng ngự có chiều sâu. Thế nhưng hàng thủ Việt Nam chỉ có thể chống đỡ đến phút 26 là bị thủng lưới ngay ở cú sút đầu tiên của đội bạn.

Đội tuyển U-22 có cuộc cọ xát bổ ích ở giải tứ hùng Vũ Hán cho những mục tiêu lớn trong tương lai.

Đối thủ tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt vào phút 43 sau khi tận dụng sự lơi lỏng của các hậu vệ Việt Nam.

Ở thế không còn gì để mất, tuyển Việt Nam dâng cao đội hình hòng tìm bàn gỡ. Đến phút 72, đội tuyển U-22 Việt Nam rút ngắn 1-2. Chỉ trong vòng bốn phút sau, U-22 Uzbekistan đã ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-1.

Đội tuyển U-22 Việt Nam dừng bước phiêu lưu ở giải giao hữu tứ hùng quốc tế với 2 điểm sau ba trận đấu. Các tuyển thủ đã có những trận cọ xát bổ ích với lực lượng 10 cầu thủ U-19 chuẩn bị U-20 World Cup 2017 và thành phần còn lại tập dượt cho SEA Games 2017. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm