U-19 SL Nghệ An đổ gục vì mất điểm phút cuối trận

U-19 SL Nghệ An (áo vàng) thi đấu quật khởi nhưng không ngăn được U-19 Viettel giành chiến thắng phút cuối trận.

Cuộc so tài lượt trận đầu bảng B, khuôn khổ giải bóng đá U-19 quốc gia giữa hai lò đào tạo danh tiếng Viettel và SL Nghệ An diễn ra kịch tính, quyết liệt ngay từ đầu. Trận đấu có sự dự khán của HLV trưởng đội tuyển U-19 quốc gia Hoàng Anh Tuấn nên các cầu thủ trẻ quyết tâm thể hiện rất cao.

Ngay phút thứ hai, đoàn quân HLV Đặng Phương Nam có bàn mở tỉ số sớm do Sỹ Chiến lập công. Chỉ 13 phút sau, Mạnh Dũng tiếp tục bật cao đánh đầu nâng tỉ số 2-0 cho Viettel. Hai cú kiến tạo in đậm dấu giày Nguyễn Xuân Kiên nên hậu vệ trái này được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Tuy thủng lưới sớm nhưng với khí chất xứ Nghệ, các cầu thủ trẻ SL Nghệ An vẫn tràn lên tấn công tìm bàn gỡ bất chấp sự truy cản của Viettel. Phút 29, từ đường căng ngang của Trần Quốc Thành, Lại Đức Anh đệm bóng cận thành rút ngắn 1-2.

Vào hiệp 2, Viettel chủ động chơi phòng ngự phản công nhằm bảo toàn tỉ số. Cái giá phải trả là tiếp tục nhận thêm bàn thua phút 74. Trong một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn, Mai Sỹ Hoàng len xuống cánh trái nhận bóng rồi kiến tạo đường chuyền thuận lợi cho Nguyễn Văn Việt tung cú đánh đầu quân bình tỉ số 2-2.

Khi mà thế trận tưởng như an bài thì ngay phút cuối trận đấu, tiền vệ người Huế Nguyễn Hữu Thắng ghi bàn thắng quý hơn vàng ấn định chiến thắng 3-0, giật lại 3 điểm cho đội nhà Viettel.

Trận đấu cùng bảng B trước đó, HA Gia Lai đánh bại Đồng Nai 2-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm