Tyson Gay được giảm án sau bê bối doping

Gay ba lần bị xét nghiệp dương tính với chất cấm chỉ trong vòng hai năm qua.

Lần đầu là hôm 15/7/2012. Gần nhất diễn ra sau đó gần một năm, vào ngày 23/6/2013 khi anh đang tranh tài ở phần thi tuyển chọn các vận động viên Mỹ dự giải Vô địch thế giới.

Án phạt dự kiến cho kiện tướng 31 tuổi này là hai năm cấm thi đấu. Nhưng nhờ thái độ thành khẩn và hợp tác với Cục phòng chống Doping Mỹ (USADA) trong quá trình điều tra, Gay chỉ bị nhận án một năm cấm thi đấu.

Gay-2173-1399089323.jpg

Gay thừa nhận scandal doping là một vết nhơ lớn trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Anh cũng rất nhanh chóng trả lại chiếc HC bạc chạy tiếp sức 4x100 mét ở Thế vận hội London 2012 và rút lui khỏi thành phần tuyển Mỹ dự giải vô địch thế giới và cuộc thi ở Monaco trong khuôn khổ giải Diamond League hè năm ngoái.

"Chúng tôi đánh gia cao việc Tyson rút lui khỏi các cuộc tranh tài sau khi bị phát hiện, việc anh ấy nhận trách nhiệm và hợp tác một cách trung thực, toàn diện với chúng tôi trong quá trình điều tra", Giám đốc USADA Travis Tragart nói trong thông báo giảm án cấm thi đấu xuống còn một năm cho nhà cựu vô địch thế giới.

Do án phạt cấm thi đấu một năm được tính từ ngày 23/6/2014 - ngày mẫu thử gần nhất của Gay cho kết quả dương tính, anh sẽ trở lại thi đấu từ sau ngày 23/6 tới đây. Giải Grand Prix Laussane (Thụy Sỹ) khởi tranh ngày 3/7 rất có thể sẽ là giải đầu tiên Gay trở lại với đường chạy cự ly ngắn.

Anh sau đó có thể tự do tham dự các cuộc tranh tài ở giải vô địch thế giới 2015 tại Bắc Kinh và Thế vận hội Rio de Janeiro 2016.

Tyson-Gay-of-the-US-wins-2109-1399089323

Gay sẽ tạo nên đối trọng với Bolt trên các đường chạy cự ly ngắn từ tháng bảy tới.

Sự trở lại của Tyson Gay đồng nghĩa với việc Usain Bolt sẽ vấp phải một trở ngại lớn trên các đường chạy cự ly ngắn 100 mét, 200 mét và 4x100 mét. Trước khi bị cấm thi đấu vì dương tính với doping năm ngoái, Gay là người chạy 100 mét nhanh nhất hành tinh trong năm 2013 với thành tích 9 giây 75, và ba lần khác đạt kết quả chạy cự ly này tốt nhất năm.

Bolt từng đoạt cú đúp HC vàng 100 mét và 200 mét ở giải vô địch thế giới năm 2007 tại Osaka, Nhật Bản. Thành tích cá nhân tốt nhất của anh ở cự ly 100 mét là 9 giây 69, chỉ kém kỷ lục gia Usain Bolt (9 giây 58) trên bảng vàng các kiện tướng chạy nhanh nhất lịch sử điền kinh thế giới.

Theo Linh Linh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm