‘Tuýt còi’ VBA

Tuy nhiên, gần đây máu ăn thua và sự cay cú của các VĐV lẫn HLV mà đặc biệt là cầu thủ ngoại lẫn HLV ngoại đã bắt đầu khiến những nhà tổ chức lo lắng.

Nếu không có biện pháp và lập lại trật tự thì sự bột phát ở VBA có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến người hâm mộ và đi ngược với tiêu chí bóng rổ vì cộng đồng.

Vòng đấu trước, hai cầu thủ ngoại của Saigon Heat và HCMC Wings đã gây hấn và tính chơi boxing với nhau, lập tức bị trọng tài truất quyền thi đấu. Vài ngày sau, ở vòng đấu kế tiếp thì HLV Ricky Magallanes của HCMC Wings đã không kiềm chế được mình và xách cả ghế đòi “xử” trọng tài Tan Chin Soing vì cho rằng đã xử ép đội ông khiến chủ nhà thua 71-84 trước Hanoi Buffaloes.

May mắn, HLV Ricky Magallanes nổi nóng được can ngăn kịp thời.

VBA là giải đấu còn mới mẻ ở tuổi lên hai nhưng đã được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, nếu không kịp thời chấn chỉnh và để nạn bạo lực phát sinh lẫn nở rộ thì coi chừng nỗ lực của những người muốn đưa bóng rổ Việt Nam đuổi kịp các quốc gia phát triển sẽ bị phản tác dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm