Tuyển Việt Nam hưởng lợi gì từ King's Cup

Việt Nam hưởng lợi gì khi King’s Cup được FIFA công nhận

FIFA vừa công nhận King’s Cup lần thứ 47 là giải đấu giao hữu quốc tế hạng A. Với tiêu chí này, chỉ các trọng tài FIFA mới đủ tư cách cầm còi điều hành các trận đấu.

Kết quả tại King's Cup sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch dự vòng loại World Cup 2022 của thầy trò Park Hang-seo. ẢNH: NGỌC DUNG

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) có trách nhiệm báo cáo kết quả đầy đủ gửi về cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Cùng với sự xác nhận từ FIFA, kết quả các trận đấu tại King’s Cup sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng FIFA của bốn đội tuyển tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Curacao. Điều này cũng đồng nghĩa, kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc phân nhóm hạt giống tại vòng loại World Cup 2022 (khu vực châu Á) lẫn vòng loại Asian Cup 2023.

Bốn đội tuyển tham dự King' Cup 2019. ẢNH: FAT

Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đang nằm trong tốp 100 thế giới và giữ vị trí 16 châu Á. Nếu thất bại trong hai trận đấu tại King’s Cup, thầy trò Park Hang-seo sẽ đánh mất vị trí này vào tay tuyển Palestine. Khi đó, chúng ta rơi xuống nhóm hạt giống số 3 vòng loại World Cup, buộc phải chạm trán các hạt giống hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tại trận khai mạc King’s Cup 2019 ngày 5-6, đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân gặp chủ nhà Thái Lan. Trận còn lại là cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Cuaracao. Hai đội thắng giữa hai cặp đấu này giành quyền tranh chung kết, hai đội thua tranh hạng ba, tư.

Manchester United chi dụ De Ligt với mức lương khủng. ẢNH: REUTERS

“Quỷ đỏ” lấy lương khủng chào mời De Ligt

Nếu chấp nhận về đầu quân Manchester United, trung vệ đội trưởng Ajax Mathijs de Ligt sẽ nhận lương cao thứ ba tại Old Trafford.

Cụ thể, cầu thủ người Hà Lan sẽ nhận lương 12,3 triệu bảng/năm, tức khoảng 230.000 bảng/tuần, chỉ sau Alexis Sanchez và Paul Pogba, hai chân sút đang hưởng lương cao nhất của MU.

Đội bóng thành Manchester đề nghị mức lương cao ngất ngưởng bởi De Ligt hiện được rất nhiều “ông lớn” châu Âu quan tâm. Ngoài Barcelona còn có Bayern Munich, Juventus hay Man Xanh City cùng lao vào cuộc tranh đua “săn” chữ ký cầu thủ 19 tuổi.

Trung vệ 19 tuổi người Hà Lan được rất nhiều "ông lớn" châu Âu săn đón. ẢNH: REUTERS

Tân binh Barca Frenkie de Jong từng động viên De Ligt cùng gia nhập Noup Cam tiết lộ lý do đồng đội cũ tại Ajax chưa gật đầu: “Cậu ấy cảm thấy mức lương Barca đề nghị chưa tương xứng với những gì cậu ta đáng được nhận. Theo tôi, De Ligt sẽ quyết định sớm tương lai của mình”.

Trước sức cám dỗ của các “gã khổng lồ” châu Âu, HLV trưởng Ajax Erik ten Hag cũng tin chắc học trò không còn ở lâu với CLB. Tuy nhiên bến đỗ được ông thầy bật mí nhiều khả năng De Litg sẽ cập bến Barca hoặc Bayern.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm