Tuyển trẻ xe đạp Việt Nam gây 'bão' tại BTV Cup

Chặng đua xuất phát từ Dĩ An (Bình Dương) đến La Gi (Bình Thuận) dài 135 km, chứng kiến sự trưởng thành của các tài năng trẻ làng xe đạp Việt Nam.

Ngoài Trần Nguyễn Duy Nhân tham dự trong màu áo tuyển Việt Nam, các tay đua đội tuyển trẻ Việt Nam gây không ít sóng gió cho các đội đua đàn anh ngay sau chặng đấu mở màn.

Tuy không cán mức đến trong năm hạng đầu nhưng các cá nhân Anh Khoa, Đăng Khoa, Trung Hiếu, Đắc Thời xuất sắc hỗ trợ nhau tạo nên khoảng cách đáng kể so với các đội đua đàn anh hơn sáu phút trên bảng tổng sắp cá nhân.

Sở dĩ Tuyển trẻ Việt Nam tạo nên cuộc bứt phá ngoạn mục này cũng một phần xuất phát từ việc các "ông lớn" Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp, Bikelife Đồng Nai, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang kìm kẹp sau rất rát. 

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Tuyển trẻ Việt Nam (thời gian 10 giờ 04'34") tạm dẫn đầu bảng. Hai "đại gia" Dược Domesco Đồng Tháp và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chia nhau hai vị trí nhì, ba tổng sắp đồng đội.

Ngày mai (4-12), các tay đua xuất phát chặng 2 từ Phan Rang (Ninh Thuận) đi Ninh Hòa (Khánh Hòa) lộ trình dự kiến dài 134 km.

Một số hình ảnh thi đấu:

Các tay đua nhóm dẫn đầu tạo khoảng cách hơn bảy phút so với chùm đông phía sau nổi lên với các ứng viên áo vàng như Trần Thanh Điền, Lê Nguyệt Minh (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco Đồng Tháp)...

Với việc bị bỏ lại ở chùm đông phía sau, ứng viên sáng giá cho danh hiệu áo vàng Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) còn rất ít cơ hội cạnh tranh chức vô địch chung cuộc.

Khoảng cách kém nhóm dẫn đầu bảy phút cũng khiến cơ hội tranh chấp chiếc áo vàng của các tay đua Mai Nguyễn Hưng (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Huỳnh Thanh Tùng (Tuyển Việt Nam), Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang)... trở nên hẹp dần.

Khôn khéo bứt tốp đúng thời điểm trong nhóm dẫn dầu, cua rơ Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) vượt qua các đối thủ tại mức đến giành chiến thắng chặng sau 3 giờ 21'10".

Chiến tích giúp Quốc Cường (giữa) tạm giữ cú đúp áo vàng, áo xanh sau chặng mở màn. Vị trí hạng nhì thuộc về Nguyễn Minh Luận - chiếm áo trắng (dành cho tay đua trẻ), hạng ba chặng thuộc về Hà Văn Sơn (BTV Đại Nam Bình Dương).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm