Tuyển thủ Mã ‘đốt lưới’ Việt Nam đến Bồ Đào Nha

Safawi Rasid không xa lạ đối với CĐV Việt Nam. Chính anh là người từng ghi bàn thắng vào lưới thủ môn Văn Lâm, giúp Malaysia san hòa tuyển Việt Nam 2-2 trong trận lượt đi AFF Cup 2018 - giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo lần thứ hai vô địch Đông Nam Á.

Mặc dù mới 23 tuổi nhưng ngôi sao bóng đá Malaysia đã giành được bốn chức vô địch Super League kể từ khi anh gia nhập CLB Johor Darul Ta’zim năm 2017. Theo bản hợp đồng ký với CLB của Bồ Đào Nha, Portimonense được phép mượn Safawi Rasid một mùa giải.

Dự kiến Safawi sẽ đặt chân đến Porto một ngày trước khi kỳ chuyển nhượng bóng đá tại châu Âu chính thức đóng cửa.

Nắm bắt cơ hội ngàn vàng để mở rộng sự nghiệp, Safawi bộc bạch: “Tôi rất hãnh diện vì sự kiện này chỉ mở ra một lần trong đời. Đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời không thể mua được bằng tiền và tôi luôn ghi nhớ lần chuyển nhượng trong suốt cuộc đời mình. Mục tiêu của tôi là chứng minh khả năng của mình và giành được suất đá chính trong đội hình chính của Portimonense SC”.

Tại Malaysia, Safawi hai lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 và 2019, đồng thời là cầu thủ trẻ nhất giành được giải thưởng này ở tuổi 21. Trong màu áo CLB Johor Darul Ta’zim, Safawi ghi 47 bàn trong 101 trận ra sân mọi đấu trường cấp CLB.

Sau khi ngôi sao đang lên Luqman Hakim Shamsuddin gia nhập KV Kortrijk tranh tài giải vô địch quốc gia Bỉ, Safawi là tuyển thủ Malaysia thứ hai chuyển sang tham chiến tại giải đấu hàng đầu châu Âu. CLB Portimonense SC hiện đứng vị trí thứ 15 tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Theo truyền thống, các chân sút hàng đầu châu Á dùng Primeira Liga làm bước đệm để tiến vào các mặt trận khác tốt hơn tại châu Âu. Safawi kỳ vọng sẽ tạo ra ảnh hưởng tại Portimonense nhằm đề nghị gia hạn một hợp đồng mới vào mùa sau.

Trước khi chính thức có buổi tập luyện cùng đồng đội mới, Safawi phải trải qua đợt cách ly bắt buộc trong 14 ngày để đề phòng COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm