Tùy tiện!

Chính ông Mùi khi nghe thông tin này cũng lên tiếng rằng nếu VFF trảm ông qua việc dùng “chiêu trò” tung ra dư luận để thăm dò và thậm chí là còn “cài” cả người thay thế vào đấy thì VFF đã sai hoàn toàn.

Rõ ràng là rất cần cải tổ và nâng chất trọng tài Việt Nam nhưng cải tổ bằng việc đón nhận cái sai cùng chỉ trích của công luận và xử ngay bằng việc trảm ông trưởng Ban Trọng tài là hình thức đánh bùn sang ao.

Ông Mùi làm trưởng Ban Trọng tài nhưng ông có được trao đúng quyền của một trưởng ban như các quốc gia hay như hệ thống của AFC và FIFA đã làm hay không?

Ông Mùi làm trưởng ban nhưng chỉ là người “có tóc” còn người điều hành và có quyền sinh sát lại là ông phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn kiêm cả công tác trọng tài. Ông Mùi khi đưa danh sách trọng tài làm nhiệm vụ từng lượt trận lên còn phải qua phòng Trọng tài, qua Ban Tổng thư ký, qua lãnh đạo VFF duyệt và soi thì cớ sao trọng tài yếu chỉ đè mình ông Mùi ra xử?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm