Bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu 2017

Tú Chinh và Ánh Viên chạy đua ngôi đầu

Trong cuộc chạy đua gay cấn này, nếu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn giữ vững phong độ giành 8 HCV; phá ba kỷ lục SEA Games 29; 2 HCV; 1 HCV AIMG5 thì “nữ hoàng điền kinh” Lê Tú Chinh cũng xuất sắc không kém. Năm 2017, Tú Chinh đoạt 3 HCV; phá một kỷ lục SEA Games 4 x 100 m nữ góp công lớn vào cuộc lật đổ sự thống trị của điền kinh nữ Thái Lan trên đường chạy tiếp sức. Ngoài ra, VĐV thuộc biên chế TP.HCM còn sở hữu thêm chiếc HCB AIMG5, cùng hai chiếc HCĐ giải điền kinh Grand Prix châu Á.

Hai chức vô địch chạy cự ly ngắn nữ của Tú Chinh cũng đánh dấu sự trở lại của điền kinh Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á, sau nhiều năm thoái trào do sự giã từ đường chạy của Vũ Thị Hương.

Ngoài sự khẳng định của Ánh Viên, năm 2017 bơi lội cũng bội thu HCV khi giới thiệu được hai tài năng trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn (HCV, phá kỷ lục SEA Games 29; 9 HCV, phá bảy kỷ lục bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á) và Nguyễn Huy Hoàng (1 HCV, phá kỷ lục SEA Games 29; giành 8 HCV, phá hai kỷ lục bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á).

Thành tích của thể thao Việt Nam còn có sự trở lại ngoạn mục của lực sĩ Thạch Kim Tuấn (hạng 56 kg) với ba chiếc HCV vô địch thế giới dự báo cũng đưa anh lọt vào tốp 3 VĐV dẫn đầu. 2017 cũng là năm Kim Tuấn gây ấn tượng mạnh với hai chức vô địch SEA Games 29 và AIMG5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm