Trường nào dạy cầu thủ nên người?

Mạnh hơn một tí là lời trách nhẹ: “Chúng tôi đã khuyên các em, các cháu phải giữ mình rồi. Thế mà…”.

Điểm lại các lò đào tạo cầu thủ trên cả nước, có lò nào dạy cầu thủ nên người trước khi thành cầu thủ?

Có lần tôi cùng cựu Bộ trưởng Bộ Thể thao Hà Quang Dự đến thăm một lò đào tạo nổi tiếng, bất chợt khi bộ trưởng hỏi một cầu thủ trẻ thì em này ấp úng nói không nên lời. Đến lúc thốt lên được vài tiếng thì toàn mùi thuốc lá. Sau sự kiện đấy Bộ trưởng Hà Quang Dự tâm sự: “Điều tôi lo nhất không chỉ là mặt bằng cầu thủ bóng đá mà là mặt bằng VĐV Việt Nam nói chung. Đó cũng là một phần của mặt bằng xã hội…”.

Gần hai năm trước, tại hội thảo các ông bầu làm bóng đá do báo Pháp Luật TP.HCMtổ chức, bầu Đức trong lần bức xúc đã nói thẳng: “Cầu thủ bây giờ mất dạy!”. Sau đó thì ông Đức chia sẻ ông rất an tâm khi hợp tác với Arsenal bởi họ dạy cầu thủ thành người, dạy cách ứng xử, dạy biết ý thức, biết nói không với cái xấu rồi mới dạy đá bóng.

Chia sẻ về điều này, cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley từng tâm sự: “Nhiều cầu thủ Việt Nam không yêu nghề nên mới phản nghề. Họ cũng không yêu CĐV nên mới phản lại lòng tin yêu của CĐV…”.

Và họ cũng không yêu cả chính mình lẫn những người thân của mình…

 NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm