Trung Quốc trở lại ngôi thống trị cầu lông nữ thế giới

Bộ đôi Trung Quốc, Chen Qing Chen - Jia Yi Fan thất thần sau khi giành chiến thắng quân bình tỉ số  1-1 trước đội tuyển Nhật Bản. ẢNH: AFP

Với chiến thắng nghẹt thở tại giải cầu lông đồng đội nữ thế giới vừa kết thúc tại nhà thi đấu Ceres Arena (Đan Mạch), Trung Quốc đã kéo dài chuỗi kỷ lục 15 lần đăng quang.

Đặc biệt trong chuỗi thành tích chín lần vô địch từ năm 1998 - 2016, năm 2018 Trung Quốc bất ngờ để mất ngôi đầu về tay tuyển Nhật Bản.

Tại giải đấu diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), đội tuyển Trung Quốc thật sự choáng váng khi nhận thất bại 2-3 trước chủ nhà Thái Lan tại bán kết.

Với tư cách đương kim vô địch, tuyển Nhật Bản hướng đến mục tiêu vô địch Uber Cup lần thứ bảy. Các tay vợt “xứ sở mặt trời mọc” đã khởi đầu thuận lợi khi tay vợt số 5 thế giới - Akane Yamaguchi đánh bại nhà vô địch Olympic Tokyo - Chen Yu Fei 21-18; 21-10, tạm đưa Nhật Bản vượt lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên ở trận đánh đôi sau đó, cặp đôi huy chương vàng Olympic của Trung Quốc, Chen Qing Chen - Jia Yi Fan đã đảm bảo trận đấu nằm trong tầm kiểm soát khi xuất sắc vượt qua đôi Yuki Fukushima Mayu Matsumoto 29-27; 15-21; 21-18 trong một trận thư hùng kéo dài gần hai giờ.

Với tư cách quốc gia thành công nhất ở giải vô địch đồng đội nữ, Trung Quốc sau đó đã vượt lên, dẫn ngược Nhật Bản 2-1 sau khi tay vợt số 9 thế giới - He Bing Jiao hạ thủ Sayaka Takahashi 21-9; 21-18 qua hai set thắng liên tiếp.

Tay vợt người Indonesia, Jonatan-Christie mang trọng trách ngăn cản Trung Quốc đăng quang Thomas Cup. ẢNH: EPA

Ở trận đánh đôi tiếp theo, cặp Huang Dong Ping - Li Wen Mei đã ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho tuyển nữ Trung Quốc khi đánh bại đôi Misaki Matsutomo - Nami Matsuyama suýt sao tỉ số 24-22; 23-21, chính thức đòi lại ngôi “hậu”.

Đội tuyển cầu lông Trung Quốc cũng đối diện cơ hội lập “cú đúp” tại mùa giải năm nay. Bởi ở nội dung đồng đội nam thế giới – Thomas Cup, các tay vợt của “quốc gia tỉ dân” cũng sẽ tranh “vương” với đội tuyển nam Indonesia. Ở bán kết, Trung Quốc cũng đánh bại tuyển Nhật Bản trong khi Indonesia vượt qua tuyển Đan Mạch.

Đây cũng là trận tranh chức vô địch Thomas Cup thứ 6 trong lịch sử giữa Trung Quốc và Indonesia. Các tay vợt nam Trung Quốc từng vô địch vào các năm 1982, 1986 và 2010 trong khi Indonesia hai lần đăng quang vào các năm 1984 và 2000.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm