Trọng tài Việt không có mặt tại U-20 World Cup

Đây là một giải đấu thuộc FIFA đầu tiên áp dụng công nghệ VAR (Video Assist Referee) hỗ trợ trọng tài nhằm tránh tối thiểu những quyết định oan cho các đội.

AFC đã giới thiệu các trọng tài, trợ lý, trọng tài hỗ trợ phán xét thiết bị VAR nhưng không có đại diện nào của Việt Nam. Khu vực Đông Nam Á chỉ có một trợ lý đến từ Singapore là ông Muhammad Bin Jahari làm nhiệm vụ hỗ trợ công nghệ VAR. Có sáu trọng tài, trợ lý người châu Á ở giải này đến từ Qatar, Hàn Quốc và UAE. Ba trợ lý trọng tài hỗ trợ công nghệ VAR làm việc ở khu vực xử lý hình ảnh để hội ý, đưa ra quyế t định cho tổ trọng tài trên sân gồm: Muhammdae Bin Jahari (Singapore), Ryuji Sato (Nhật) và Nawaf Shukralla (Bahrain).

Như vậy danh sách các trọng tài, trợ lý làm nhiệm vụ tại U-20 World Cup không có trọng tài hay trợ lý nào của Việt Nam và ngay cả Thái Lan, Malaysia cũng không có vinh dự này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm