Trọng tài bắt chung kết từng dính 'chàm', Griezmann kháng lệnh

Trọng tài bắt chính chung kết Copa America từng dình “chàm”

Roberto Tobar, trọng tài từng bị treo còi 8 tháng vì liên quan đến đánh bài cá cược được Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (Conmeblo) chỉ định cầm còi trận chung kết Copa America 2019 giữa Brazil và Peru, diễn ra 3 giờ sáng ngày 8-7.

Trọng tài Robaerto Tobar được Conmebol chỉ định thổi trận chung kết Copa America 2019. ẢNH: REUTERS

Năm 2012, Tobar và các đồng nghiệp từng tổ chức đen đỏ, sát phạt để tìm ra người cầm còi các trận đấu vào cuối tuần. Sau khi vụ việc vỡ lở, án cấm 8 tháng không những không nhấn chìm sự nghiệp của Tobar mà ngược lại, ông “trở lại và lợi hại hơn xưa” khi liên tiếp hai năm liền đoạt trọng tài xuất sắc nhất Chile.

Roberto Tobar đạt cấp hiệu trọng tài FIFA năm 2011, từng tham gia bắt chính các giải đấu lớn Cpoe Libertodores, World Cup U-17 và Copa America và được đánh giá là trọng tài có trình độ chuyên môn tốt bậc nhất Conmebol thời điểm hiện tại.

Dù từng có quá khứ không trong sáng nhưng hiện tại, Tobar là trọng tài giỏi chuyên môn nhất tại Nam Mỹ. ẢNH: REUTERS

Tại Copa America 2019, trọng tài Tobar có những quyết định thiếu thuyết phục trận Brazil đối đầu Paraguay khi sử dụng VAR truất quyền thi đấu của Fabian Balbuena. Trước đó là quyết định không cho chủ nhà Brazil được hưởng quả 11 m.

Riêng với đội tuyển Peru, đối thủ của Brazil tại chung kết không đồng tình Tobar bắt chính, bởi đội bóng quê hương vừa bị Peru đánh bại ba bàn không gỡ.

Griezmann phớt lờ lệnh triệu tập của Atletico Madrid

Tờ Marca đưa tin, tiền đạo được Barcelona chú ý Antoine Griemann phớt lờ yêu cầu lệnh tập trung cùng CLB Atletico trong ngày đậu hội quân chuẩn bị mùa giải mới.

Tiền đạo người Pháp Griezmann tuyên bố anh sẽ không tập trung cùng Atletico Madrid. ẢNH: GETTY IMAGES

Tiền đạo người Pháp Greizmann thông báo tới CLB rằng anh không đi tập huấn. Người phát ngôn của Atletico cho biết: “Dù anh ấy có thông báo với chúng tôi hay không, điều đó chẳng giúp thay đổi được gì. Anh ấy còn hợp đồng với Atletico đến 2023 và phải tiếp tục tập luyện cùng đội như tất cả các cầu thủ khác”.

Mới đây, Atletico lên tiếng chỉ trích Barcelona và Griezmann vì sự thiếu tôn trọng sau khi chủ tịch đội bóng xứ Catalan Josep Maria Bartomeu tuyên bố rằng, hai CLB đã có cuộc đàm phán về việc ký hợp đồng với cầu thủ người Pháp.

Trong một tuyên bố khác, Atletico xác nhận có cuộc gặp theo yêu cầu của Barca, để thỏa thuận việc ký hợp đồng với người chiến thắng World Cup 2018 Griezmann với điều khoản giải phóng hợp đồng 120 triệu euro.

Trước đó, Griezmann đã thỉnh cầu Atletico đồng ý cho anh về Barca đầu quân hồi tháng Ba. Tờ Marca cũng cho biết, Griezmann tỏ ra thất vọng và chán chường với cách giải quyết của đơn vị chủ quản.

Đầu quân Atletico Madric từ năm 2014, Griezmann có 256 trận ra sân và ghi được 133 bàn dưới thời HLV Diego Simeone.

Chelsea đã đồng ý bán đứt Marata cho Atletico. ẢNH: REUTERS

Chelsea đồng ý mua đứt Marata vào mùa Hè năm sau

Do bị cấm chuyển nhượng, Chelsea buộc phải cho mượn tiền đạo Alvaro Marata thêm một năm, cùng với điều kiện bán đứt anh vào mùa Hè 2020 cho Atletico Madrid với giá chuyển nhượng lên đến 65 triệu euro.

Trên trang web chính thức, Chelsea tuyên bố: "Chúng tôi muốn cảm ơn Alvaro vì sự đóng góp của anh ấy và chúc anh ấy may mắn nhất trong tương lai". Morata đã ghi 24 bàn trong 72 lần ra sân cho The Blues.

Marata được xem là cầu thủ thay thế vị trí của Griezmann tại "nửa đỏ thành Madrid". ẢNH: REUTERS

Với quyết định đã được hai CLB đồng ý thông qua, Marata trở thành cầu thủ có tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất mọi thời đại dựa vào các bản hợp đồng xuyên suốt sự nghiệp cầu thủ của anh.

Cụ thể ở lần chuyển nhượng đầu năm 2014, Marata từ Real đến Juventus với giá 20 triệu euro. Hai mùa sau, anh tiếp tục quay lại sân Bernabeu với giá 30 triệu euro. Đến mùa giải 2017, giá trị của Marata tăng đột biến và The Blues buộc phải chi ra đến 66 triệu euro để đưa Marata về từ Real Madrid. Kết thúc mùa giải 2019-20 Marata sẽ được Atletico mua đứt với giá 65 triệu euro, nâng tổng mức phí chuyển nhượng của tiền đạo 26 tuổi lên đến 181 triệu euro.

181 triệu euro giúp Alvaro Marata trở thành cầu thủ Tây Ban Nha có tổng phí chuyển nhượng nhiều nhất, vượt xa Fernando Torres 94 triệu euro và Diego Costa 93 triệu euro.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm