Vòng loại U-19 châu Á: U-19 Việt Nam thắng trận thứ hai

U-19 Brunei được đánh giá là yếu nhất bảng. Thật vậy, chỉ trong hiệp 1, các tuyển thủ U- 19 Việt Nam đã ghi năm bàn thắng trải đều từ đầu hiệp đến cuối hiệp đấu.

Ngay phút thứ hai, Hồ Minh Dĩ đã phá thế quân bình trận đấu bằng bàn thắng, cuối hiệp 1 Minh Dĩ hoàn thành cú đúp của mình. Xen giữa hai bàn thắng của Minh Dĩ là ba bàn thắng khác của đồng đội Lâm Thuận (phút 25), Duy Khánh (phút 34) và Trọng Hóa (phút 36).

 Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có trận thắng thứ hai

Hiệp 2, các học trò Hoàng Anh Tuấn không ghi thêm bàn nào. Như vậy qua hai lượt trận đầu toàn thắng (thắng U-19 Hong Kong 3-1), U-19 Việt Nam đang dần tự tin và hai đối thủ còn ở phía trước là U-19 Đông Timor có thể hình rất tốt  cùng lối chơi khó chịu và chủ nhà Myanmar.

Ban huấn luyện U-19 Việt Nam xác định chính U-19 chủ nhà Myanmar là đối thủ cuối cùng và là đội tranh suất nhất bảng cùng U-19 Việt Nam. Tại giải U-19 Đông Nam Á, thầy trò Hoàng Anh Tuấn từng thắng U-19 Myanmar 3-0.

Ngày 4-10, U-19 Việt Nam ra quân trận thứ ba gặp U-19 Đông Timor.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm