'Usain Bolt' Nhật Bản 105 tuổi vô địch cự ly 100m

Báo chí Nhật ví lão ông Hidekichi là “Usain Bolt Nhật Bản” từng hàng chục năm nay duy trì ngôi vô địch 100m dành cho những lão ông trên 100 tuổi.

'Usain Bolt' Nhật Bản 105 tuổi vô địch cự ly 100m ảnh 1 

Cụ ông Hidekichi 105 tuổi vô địch chạy 100m mất 42 giây 22 dưới sự chứng kiến của LĐ điền kinh Nhật, sách Guinness và đại diện LĐ Điền kinh thế giới.

Đất nước Nhật vốn là vùng đất sản sinh những kỷ lục gia sống thọ nhất thế giới, những người sống trên 100 tuổi ở Nhật rất nhiều. Và cũng chính vì lẽ đó mà Nhật là quốc gia duy nhất trên thế giới có giải điền kinh dành cho những lão ông, lão bà trên 100 tuổi.

Ngày hôm nay (24-9) ông Hidekichi Miyazaki chính thức bước sang tuổi 105 và trước đó một ngày, tức ngày 23-9, ông vô địch cự ly 100m khi đã 105 tuổi với thành tích 42 giây 22. Tuy nhiên điều này làm… ông buồn vì ông không vượt qua được thành tích của chính ông trước đó. Cũng cần nói thêm rằng những kỷ lục trước thì ngược lại tuổi của ông ít hơn so với việc ông tròn 105 tuổi. Cụ Hidekichi nói: “Mọi người có biết không, trong tập luyện tôi thường xuyên chỉ tốn 36 giây là hoàn thành 100m, nhưng khi vào đường chạy có nhiều người chứng kiến và cả đồng hồ đo đạt cùng các trang thiết bị ghi lại…điều này có lẽ làm cho tôi hồi hộp nên…căng cứng và phải tốn 42 giây 22 mới xong quãng đường 100m”. Năm cụ 103 tuổi cụ từng lập kỷ lục 100m với 34 giây 10.

Cụ Hidekichi sinh ngày 23-9-1910, khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc cụ là cậu bé tám tuổi. Có điều lạ lùng là từ nhỏ cho đến tuổi 90 cụ không hề tập chạy, hay tập điền kinh gì cả. Cho đến năm 90 tuổi để có sức khỏe cụ mới rèn chạy bộ cho khỏe cùng những người bạn già của mình….và tất cả họ đã về với tổ tiên, nhưng cụ thì vẫn miệt mài chạy…vì sức khỏe.

Cụ ông Hidekichi được người Nhật mệnh danh Usain Bolt của Nhật liên tục có trên trong sách kỷ lục thế giới Guinness. Khi báo chí hỏi bí quyết sống thọ và sống khỏe, cụ cho biết: “Tập luyện hàng ngày, ăn rau nhiều và ăn cá”. Các bác sĩ Nhật và thế giới vẫn không thể đưa ra lời giải thích khoa học nào thuyết phục về trường hợp cụ ông Hidekichi.

Theo Bộ Nội vụ Nhật thì ở Nhật hiện nay có trên 60 ngàn cụ ông, cụ bà trên 100 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm