Bốc thăm vòng loại U-23 châu Á:

U-23 Việt Nam dễ dẫn đầu bảng

Kết quả bốc thăm vòng loại U-23 châu Á vừa kết thúc tại Tashkent, thủ đô Uzbekistan, nơi diễn ra vòng chung kết U-23 châu Á năm tới.

U-23 Việt Nam (VN) á quân châu Á năm 2018 được xếp ở nhóm hạt giống số 1 của khu vực Đông Á cùng với Thái Lan, Hàn Quốc, Úc, Triều Tiên.

U-23 VN từng á quân giải năm 2018 nên nằm ở nhóm hạt giống số 1.   Ảnh: CTV

Lá thăm đã đưa các đội Myanmar, Hong Kong và Đài Loan cùng bảng I với VN.

Nhìn vào các đội, thực lực thì hy vọng lớn VN sẽ vô địch bảng và nếu có “gặp sự cố bất ngờ” cũng có thể “lọt sàn xuống nia” tức tìm suất ở bốn đội hạng nhì của 11 bảng có thành tích tốt nhất để vào vòng chung kết.

Kết quả bốc thăm các bảng đấu.

Cả châu Á có 11 bảng đấu được thi đấu từ 23 đến 31-10-2021 để xác định 11 đội đầu bảng và bốn đội hạng nhì của mỗi bảng có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Uzbekistan đá vòng chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm