U-23 Việt Nam đá vòng chung kết châu Á toàn giờ đẹp

Theo đó, U-23 Việt Nam ra quân trận đầu ở bảng D gặp U-23 Hàn Quốc vào lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 11-1-2018. Trận thứ hai gặp U-23 Úc lúc 15 giờ ngày 14-1 và trận cuối vòng bảng gặp U-23 Syria lúc 18 giờ 30 ngày 17-1.

Thời điểm tháng 1-2018 đang là cao trào mùa lạnh ở Trung Quốc nên việc đá lúc 15 giờ hay 18 giờ 30 đều không phải là vấn đề lớn. Cái chính là thầy trò HLV Park Hang-seo thể hiện ra sao mà thôi.

Mục tiêu của U-23 Việt Nam là… có điểm ở giải đấu này. Nói khác đi là cố gắng tìm một trận hòa với U-23 Syria. Còn với các đối thủ như U-23 Hàn Quốc và U-23 Úc thì sẽ cố gắng hết sức bất kể có sự cách biệt lớn về trình độ.

Tuy nhiên, trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra nên HLV Park Hang-seo của U-23 Việt Nam chuẩn bị một cách chu đáo nhất. Ông phát biểu với AFC News sau trận giao hữu thua Ulsan Hyundai: “Ulsan Hyundai chơi thứ bóng đá đậm chất Hàn Quốc, các cầu thủ của tôi sẽ coi đó là những bài học quý giá cho vòng chung kết U-23 sắp tới có đội U-23 Hàn Quốc và U-23 Úc. Áp lực lớn và sức mạnh của đối phương sẽ giúp cho các cầu thủ U-23 Việt Nam tiếp cận và làm quen tốt”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm