U-22 Indonesia tập huấn Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản

Theo đó, đầu tháng 3-2017, đội U-22 Indonesia hội quân, đá vài trận giao hữu trong nước, sau đó sang Tây Ban Nha (quê hương của HLV Aspas) tập huấn một tháng. Kết thúc chuyến tập huấn này, đội lại chọn Hàn Quốc và Nhật làm điểm tập huấn tiếp theo trong hai tháng rồi mới đến Malaysia dự SEA Games 29.

HLV Luis Milla Aspas (giữa) vừa nhậm chức đã lên kế hoạch “khủng”. Ảnh: GETTY IMAGES

Trả lời báo chí vì sao chọn những quốc gia này để tập huấn, HLV Milla Aspas nói: “Tôi muốn xây dựng đội với phong cách chơi của bóng đá Tây Ban Nha. Điều mà tôi thấy cầu thủ Indonesia rất thích hợp với đặc tính bóng đá đất nước chúng tôi. Còn khi trở về châu Á, tôi chọn hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản vì hai nền bóng đá này cũng rất phù hợp với phong cách bóng đá mà tôi muốn xây dựng cho Indonesia.

Mục tiêu của U-22 Indonesia tại SEA Games 29 là vô địch và làm nền cho đội Olympic chuẩn bị Asiad 18 mà Indonesia là chủ nhà cùng mục tiêu vào bán kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm