Từ nghi án tiêu cực đến cá cược trên khán đài

Rất lâu rồi những trận đấu của làng bóng Việt Nam (VN) đã lên sàn cá cược công khai từ giải hạng nhì, hạng nhất, V-League, cúp quốc gia hay các trận ở vòng sơ loại AFC Champions League và AFC Cup sau đó. Hiện tượng này một thời gian bị chìm lắng do tiếng vang của những đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo quá rầm rộ.

Tuy nhiên, cá cược trên các sân cỏ VN đang trở lại đồng thời với những dấu hiệu “lạ” của một số cầu thủ. Chẳng hạn, Văn Quân của đội Cần Thơ vừa bị Ban Kỷ luật VFF treo giò vì sút thủng lưới nhà ở cúp quốc gia; trước đó, thủ môn Tấn Trường để thua ngờ nghệch tại sân chơi AFC Cup, bị treo găng nội bộ; hay mới nhất HLV Chu Đình Nghiêm nói ông không thể hiểu nổi một số học trò chơi dưới sức cũng ở đấu trường AFC Cup thua trận một cách bạc nhược.

Trận B. Bình Dương thua lạ trên sân nhà tại AFC Cup…

… và trên khán đài sân Bình Dương, người nước ngoài online thông tin từng chi tiết về trận đấu. Ảnh: CCT

Cổ động viên lão làng Trần Hữu Nghĩa kể một câu chuyện rất đáng suy ngẫm: “Không khó tìm tỉ lệ cá cược trên các trang báo với đầy đủ các trận đấu và mọi thể loại chơi độ. Người chơi cá cược như “những con chim ẩn mình chờ chết” vì bất hợp pháp nên có thể bị bắt bất cứ lúc nào khi bị phát hiện.

Thế nhưng hầu hết các trận đấu trên sân cỏ VN lại đều xuất hiện những người nước ngoài. Anh ta trang bị gọn nhẹ và ít ồn ào, không như các đồng nghiệp nói tiếng Quảng Đông (Trung Quốc) và một số đồng nghiệp Tây khác thường ôm laptop và điện thoại nói suốt hơn 90 phút với cặp mắt chăm chú nhìn hai đội thi đấu dưới sân”.

Ông Nghĩa cho biết những người này chính là nhân viên của hệ thống cá cược tràn lan trên mạng, có nhiệm vụ thông tin về mọi diễn biến trên sân cỏ VN đến “máy chủ” để phân tích tình hình rồi cập nhật kèo độ. Ông tiết lộ những chân rết này lân la khắp các sân cỏ, khi thì Thống Nhất, lúc ở Bình Dương. Nhiều lần ông Nghĩa còn bắt gặp họ vào cả phòng họp báo ở sân Thống Nhất để nghe ngóng.

Nguy hiểm hơn là việc dò la tin tức bên ngoài sân cỏ của hệ thống nhà cái rất có giá trị cho họ. Ông Nghĩa đơn cử nhà cái khi biết các đội bóng có tư tưởng buông giải đấu sẽ lợi dụng đưa ra kèo. Thậm chí trước lúc bóng lăn ở các trận đấu, họ còn biết đội nào thắng, thua như người trong cuộc.

Vị cổ động viên già Trần Hữu Nghĩa có hơn 50 năm lăn lóc khắp các sân cỏ VN kết luận khoảng cách từ những biểu hiện tiêu cực trên sân bóng cho đến vấn nạn cá cược lậu trên khán đài gần lắm!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm