Trước ‘đại chiến’, Thái Lan ‘soi’ cả bảng xếp hạng của VN

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng hàng tháng, Theo đó, trong tháng 7, tuyển Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á với cách biệt rất sâu so với Thái Lan.

Bài báo có nhan đề “Voi chiến lên, Việt Nam tuột” đăng trên tờ Siam Sports viết: “FIFA công bố bảng xếp hạng tháng 7, theo đó “Voi chiến” (biệt danh của tuyển Thái Lan) tăng một bậc còn Việt Nam tuột xuống một bậc. Thái Lan từ thứ hạng 116 tháng trước sang tháng 7 lên vị thứ 115. Còn Việt Nam từ hạng 96 xuống 97, nhưng Việt Nam vẫn giữ ngôi số 1 Đông Nam Á và 15 châu Á”.

Dư luận Thái Lan đang "nghi" Sirilak và Issara Sritaro (HLV trưởng U-18 Thái Lan) sẽ được chọn làm trợ lý cho ông Nishino

Cũng theo bài báo trên thì tuyển Việt Nam thời gian dài qua luôn ngự trị ở vị trí đầu của khu vực Đông Nam Á.

Tuyển Thái Lan chuẩn bị bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và nhất định sẽ cải thiện mạnh vị thứ trên bảng xếp hạng.

Ngày 5-9, Thái Lan sẽ bước vào chinh phục vòng loại với trận tiếp Việt Nam tại sân Rangsit, hay còn gọi là sân ĐH Thammasat, sân nhà của CLB Bangkok Utd dùng để đá Thai-League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm