Trọng tài nổi tiếng nước Nga thiệt mạng trong tai nạn máy bay

Trọng tài nổi tiếng nước Nga thiệt mạng trong tai nạn máy bay ảnh 1

Pettai sinh thời là một trọng tài chuẩn mực.

Pettai là trọng tài hàng đầu của bóng đá Nga. Ông vừa đạt dấu mốc cầm còi 100 trận ở giải Ngoại hạng Nga.

Pettai bắt đầu cầm còi ở giải đấu cao nhất nước từ năm 2003, và mới được phong cấp trọng tài FIFA hồi năm ngoái.

Ông tử nạn khi đang trên đường từ Matxcơva trở về Petrozavodsk ở nước cộng hòa Karelia - nơi ông sinh ra. Chiếc máy bay định mệnh, hiệu Tu-134, đã lao xuống đường cao tốc rồi vỡ tan tành, khi chỉ còn cách sân bay khoảng một km.

Trận đấu cuối cùng của vị trọng tài 38 tuổi là trận đấu giữa Dinamo và Rubin Kazan ở Ngoại hạng Nga cuối tuần trước.

Pettai ra đi, để lại vợ và hai con nhỏ. Liên đoàn bóng đá Nga cam kết sẽ hỗ trợ cho gia đình ông. Các đội bóng lớn của Nga đều ngỏ lời chia buồn trên các trang web chính thức.

Pettai từng thi đấu ở vị trí tiền vệ cho đội bóng địa phương Karelia Asmaral khi còn trẻ và bắt đầu cầm còi chuyên nghiệp từ năm 1996.

Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm