Trận Việt Nam-Campuchia tại SEA Games bị nghi có bán độ

Báo này trích dẫn nguồn tiền đặt cược vào những trận trên bất ngờ tăng theo chiều hướng bất thường mà hệ thống phân tích cá cược cho rằng nhiều khả năng các trận đấy bị dàn xếp.

Đó là bốn trận Campuchia thua Philippines 0-2, Việt Nam thắng Campuchia 4-1, Thái Lan thắng Campuchia 3-0 và Malaysia thắng Lào 3-1.

Theo ông Ivo Romano (người Ý), nhà phân tích của cựu cố vấn LĐBĐ châu Âu về các vấn đề phát giác dàn xếp tỉ số, thì đã nhìn ra rất rõ vụ bất thường liên quan đến dàn xếp tỉ số này. Hiện tượng đấy gắn liền với những dòng tiền đổ vào bất ngờ từ đầu hiệp 2.

Ông Ivo Romano vốn là một cảnh sát điều tra, sau đó tham gia làm cố vấn cho LĐBĐ châu Âu về vấn đề phát hiện và chống dàn xếp tỉ số.

Riêng trận Việt Nam thắng Campuchia 4-1, phân tích của ông Ivo Romano cho rằng đã có một lượng tiền rất lớn được đánh dồn vào việc trận đấu này sẽ có từ bốn bàn thắng trở lên. Và số tiền cược đã tăng đột biến ứng với những bàn thua chóng vánh của đội Campuchia.

Riêng với trận Thái Lan thắng Campuchia 3-0, ngoài những dấu hiệu bất thường ở số tiền đặt cược trên các nhà cái thì hiện tượng ở phút 36, thủ môn của Campuchia cản bóng cứ như đưa bóng vào chân Picha Au-Tra để cầu thủ này ghi bàn bị nghi ngờ là cố tình để đối thủ ghi bàn…

Trước thềm SEA Games 29, vấn đề dàn xếp tỉ số đã được cảnh báo không chỉ riêng trong bóng đá mà có thể ở nhiều môn khác. Và dường như SEA Games nào cũng thế, luôn có những trận cầu nhiều ghi vấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm