Khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017

TP.HCM 1 mơ hat trick danh hiệu

Sau hai mùa liên tiếp đoạt ngôi quán quân, HLV Đoàn Kim Chi cùng các học trò tiếp tục được xếp vào hàng ngũ ứng viên vô địch. Họ sẽ cạnh tranh gay gắt với hai đại kình địch là Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam. Và đây cũng là ba CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

TP.HCM 1 tuy vẫn giữ lực lượng nòng cốt gồm các trụ cột thủ thành Kiều Trinh, Thùy Trang, Quả bóng vàng 2016 Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Hoài Lương… nhưng cũng cần phải dè chừng sự “lột xác” của đối thủ Hà Nội 1. Sau hai năm trắng tay, đội bóng thủ đô đang cho thấy sự thay đổi trong thành phần ban huấn luyện. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Đặng Quốc Tuấn được giao trọng trách thay ông Nguyễn Duy Hùng giữ chức HLV trưởng. Với các hảo thủ trẻ đang vào độ chín như Hải Yến, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung hay Thúy An, Hà Nội 1 đặt mục tiêu tìm lại hào quang của chính mình.

Cuộc đối đầu giữa hai ứng viên vô địch TP.HCM 1 và  Hà Nội 1 luôn căng thẳng và quyết liệt. Ảnh: CMQ

Sự quyết tâm “đổi vận” không chỉ ở Hà Nội 1, đội bóng vùng chiêm trũng - Phong Phú Hà Nam cũng thực hiện điều tương tự khi đưa cựu HLV Nam Định - Nguyễn Thế Cường vào vị trí HLV trưởng thay cho cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh. Với việc sở hữu các cầu thủ có hạng như Nguyễn Thị Tuyết Dung, Hồng Nhung, Bùi Thị Như, Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt… cùng việc tập huấn làm quen khí hậu miền Nam trước giải, Phong Phú Hà Nam sẽ trở thành thách thức đáng ngại đối với TP.HCM 1 trên đường bảo vệ ngôi hậu.

Ngoài ba đội hàng đầu trên, năm đội còn lại là Than Khoáng sản VN, Hà Nội 2, TNG Thái Nguyên, TP.HCM 2 và Sơn La. Tuy mang phận tân binh nhưng sau một năm được trui rèn, Sơn La đang dần chứng tỏ được thực lực của mình. Ở mùa giải 2016, đội bóng miền sơn cước Tây Bắc suýt gây nên hiện tượng khi cạnh tranh suất bán kết rất quyết liệt với Than Khoáng sản VN.

Sau hai lượt đi (từ ngày 11-5 đến 1-6) và lượt về (khởi tranh vào tháng 11 tại Hà Nam), bốn đội bóng thứ hạng cao nhất giành quyền vào bán kết (ngày 27-11). Theo đó, đội xếp thứ nhất gặp đội thứ tư và đội thứ nhì gặp đội thứ ba tranh hai suất tham dự trận chung kết (ngày 30-11) tranh Cúp Thái Sơn Bắc và giải thưởng 300 triệu đồng cho đội vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm