Tổng thống Duterte nói gì trước khi dự lễ khai mạc SEA Games?

Văn phòng truyền thông của Tổng thống Rodrigo Duterte đã chính thức đưa ra thông báo, nhân danh Tổng thống nước chủ nhà SEA Games 30, Tổng thống đưa ra lời xin lỗi các nước vì những sự cố đáng tiếc khi các đoàn đến tham dự SEA Games 30 do một số công việc chưa được trôi chảy. Cùng với đó, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ có mặt ở đêm khai mạc SEA Games 30 vào lúc 19 giờ ngày 30-11.

Huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao châm ngọn lửa lên đài.

Thông cáo từ văn phòng báo chí Tổng thống dẫn lời người đứng đầu Philippines: “Tôi thực sự xin lỗi đất nước và các quốc gia vì những chuyện không thuận lợi khi các đoàn thể thao đặt chân đến, ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi. Việc các quốc gia gửi đoàn đến đây tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á là một sự trân trọng và bây giờ chúng tôi đã chỉnh sửa theo chiều hướng tốt lên”.

Về thông tin bão Kammuri có tên Phillipines Tisoy vẫn đang đe dọa đêm khai mạc tối nay, công tác dự báo vẫn tiếp tục cập nhật. Khi đổ bộ vào quần đảo Luzon, sức gió của nó có thể từ 140 km/giờ đến 170 km/giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm