Tiền cho bóng đá

Con số đấy khiến nhiều người mừng vì lâu nay bóng đá Việt Nam đụng vào đâu cũng thấy thiếu tiền.

Tiền sẽ giải quyết nhiều thứ theo cách nghĩ của nhiều người làm bóng đá. Hồi ông Dũng làm phó chủ tịch phụ trách tài chính ông cũng từng treo khoản tiền thưởng kỷ lục với 5 tỉ đồng cho đội tuyển nếu đoạt HCV SEA Games năm 2005. Tiếc là năm đấy tiền thì vẫn treo còn cầu thủ thì kiếm tiền trước bằng việc bán độ trong trận Việt Nam - Myanmar.

Mới đây, nhiều người hy vọng đội tuyển nữ sẽ có nhiều tiền thưởng nếu đoạt vé dự World Cup để xóa đi bao nỗi buồn và lo lắng của đời cầu thủ nữ hay bị bỏ bê. Thế nhưng cầu thủ nữ thì không đạt được trong khi người hâm mộ lại nghe ông chủ tịch VFF trần tình rằng muốn bóng đá nữ phát triển theo cái cách mà người Thái từng làm nhưng không có tiền khi ở trên chỉ rót xuống bấy nhiêu còn kiếm tài trợ thì nhiều doanh nghiệp từ chối…

Hóa ra chuyện kiếm tiền cho bóng đá không dễ như nhiều người vẫn nghe hứa hẹn.

Và con số hơn 380 tỉ đồng vẫn được nhiều người chờ đợi cùng mong mỏi đây không phải là lời hứa vui trong ngày nhậm chức.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm