Thua VN, HLV Myanmar phải chia tay và tìm thầy ngoại khủng

Từ Jeju, Hàn Quốc trở về nước sau hai trận thua, thua Hàn Quốc 0-7, thua Việt Nam 0-1, HLV U Tin Myint Aung đã phải nói lời chia tay tuyển nữ.

Trước khi thua Việt Nam, Myanmar thua Hàn Quốc 0-7.

Hiện nay ban kỹ thuật LĐBĐ Myanmar đã đăng tải ứng tuyển HLV trưởng ngồi vào ghế thuyền trưởng nữ tuyển Myanmar, lập tức tới tấp hơn 100 bộ hồ sơ khắp thế giới gửi đến ứng thí, trong đó ban kỹ thuật của LĐBĐ Myanmar chọn ra tám ứng viên. Tuy được giấu kín nhưng thông tin rò rỉ rằng có nhiều cựu HLV đình đám từng làm các đội mạnh châu Âu lẫn châu Á, thậm chí có cả cựu trợ lý số 1 của tuyển nữ Anh…

Từ Hàn Quốc trở về, HLV U Tin Myint Aung chia tay tuyển Myanmar.

HLV U Tin Myint Aung không phải bị “trảm” sau khi thua Hàn Quốc và Việt Nam nhưng ông ra đi vì lòng tự trọng. Trong thời điểm hiện nay ông U Tin Myint Aung là người đưa tuyển Myanmar vào đến giai đoạn cuối vòng loại Olympic khu vực châu Á là một thành tích đáng khen ngợi vì tuyển Myanmar hiện đang rất trẻ.

LĐBĐ Myanmar tìm một HLV giỏi để tiếp tục nâng cấp tuyển nữ bóng đá Myanmar.

Trong trận thua Việt Nam 0-1, HLV U Tin Myint Aung thừa nhận rằng, tuyển Việt Nam là đội chơi hay hơn và họ xứng đáng thắng trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm