Thu nhập Thai-League chẳng là gì so với M-League

Đó là khẳng định của các cầu thủ Malaysia khi đang có làn sóng nhiều cầu thủ Đông Nam Á đổ xô về Thai-League.

Tuyển thủ Chan Vathanaka của Campuchia sau một mùa ở Fujieda nay về  Pahang

Các cầu thủ Malaysia khẳng định thu nhập trung bình của Thai-League thua giải M-League của Malaysia. Thai-League có hai CLB có thu nhập cao nhất là Muangthong và Buriram nhưng đó là số ít. Thu nhập trung bình của cầu thủ Muangthong là 12.000 ngàn USD nhưng không dễ gì được CLB trả mức lương này.

 Tuyển thủ Bahadoran (9) của Philippines cũng về Malaysia

Trong khi đó thu nhập trung bình của cầu thủ Thai-League là 3.000 đến 5.000 ngàn USD, tức tương đương 66 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng. Con số này mới chỉ bằng 40% đến 50 % thu nhập của nhiều cầu thủ địa phương Malaysia.

Các tuyển thủ không thèm Thai-League

Có thể coi M-League là giải đấu có mức thu nhập cao nhất Đông Nam Á. Cách đây vài tháng, ông Sathianathan, cựu HLV tuyển Malaysia và hiện nay và chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia lên tiếng nhiều CLB đang trả thu nhập quá cao cho cầu thủ và nhất là ngoại binh.

Hãy nhìn vào Thai-League hiện chẳng hề có cầu thủ nào của Malaysia đến đầu quân cả.

M-League hiện nay mới là giải thu hút ngoại binh Đông Nam Á nhiều nhất như các cầu thủ Indonesia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm