Thêm một ứng viên chức chủ tịch FIFA trước ngày chốt danh sách

Thêm một ứng viên chức chủ tịch FIFA trước ngày chốt danh sách ảnh 1 

Doanh nhân tỉ phú Perer “Sexwale” có nhiều tư tưởng tiến bộ ra tham gia ứng cử chủ tịch FIFA.

Sexwale là cánh tay mặt của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Hiện nay ông là một tỉ phú trong ngành khai thác kim cương ở Nam Phi. Ông từng cùng người đồng chí của mình N.Mandela sống dưới thời chế độ Apartheid và bị bắt bỏ tù nhiều năm. Điều đáng nói, trong lần tuyên bố ra ứng cử này, Sexwale được tượng đài của bóng đá thế giới Beckenbauer và LĐBĐ Đức ủng hộ tuyệt đối.

Bản thân Sexwale đã tuyên bố với các hãng tin thế giới là ông tham gia ứng cử ghế chủ tịch FIFA được bầu vào ngày 26-2 năm tới. Sau khi làm việc với LĐBĐ Nam Phi (SAFA), tổ chức này đã nhất trí 100% và giới thiệu người của mình tham gia ứng cử.

Bộ phận bầu cử của FIFA sẽ chốt danh sách ứng viên vào ngày mai (thứ Hai 26-10). Theo đó các ứng viên gồm Sexwale, Platini, Phó Chủ tịch FIFA Ali Al- Hussein (Jordan), cựu đội trường tuyển Trinidad - Tobago David Nahkid và nguyên Phó Tổng thư ký FIFA Jerome Champagne. Vừa qua “hoàng đế” Beckenbauer của bóng đá Đức dù đang trong vòng điều tra của FIFA liên quan đến việc Đức mua phiếu bầu World Cup 2006 nhưng ông cũng gặp gỡ Sexwale và cho biết LĐBĐ Đức ủng hộ 100% việc Sexwale ứng cử ghế chủ tịch FIFA. Vốn là một chiến sĩ hòa bình, người gần như suốt đời đấu tranh cho công lý, vừa qua Sexwale dẫn đầu một phái đoàn đến Palestine để hóa giải mối thù hằn của nhà nước này với Israel bằng bóng đá. Sexwale cũng từng là thành viên trong ban truyền thông của FIFA.

Thời còn hoạt động xã hội, Sexwale từng được đào tạo ngành quân sự tại Liên Xô (cũ) năm 1975, một năm sau thì quay về Nam Phi hoạt động. Năm 1977 ông bị chủ nghĩa Apartheid bắt cầm tù ở đảo Robben cùng người đồng chí Nelson Mandela. Ông bị tù đày 13 năm, đến năm 1990 thì được trả tự do.

Với tư cách nhà tỉ phú, lại có kiến thức nhân văn nhiều từ những nước nghèo và tiên phong trong hóa giải hòa bình, Sexwale có thể mang đến những luồng tư tưởng mới cho triều đại mới của FIFA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm