Thể thao Đông Nam Á tại Paralympic ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đoàn Thái Lan đang xếp thứ nhất khu vực Đông Nam Á tại Paralympic Tokyo, đoàn Việt Nam xếp thứ năm.

Liek Hou (cầu lông) góp một trong hai HCV cho Malaysia.    Ảnh: NST

Với tấm HCB duy nhất của lực sĩ cử tạ Lê Văn Công (hạng 49kg), VN đang xếp thứ năm Đông Nam Á và thứ 73 tại Paralympic Tokyo.

Kình ngư Yip Pin Xiu mang về cho Singapore hai HCV.   Ảnh: S.T

Trong khi đó, Thái Lan xếp thứ 25 thế giới và thứ nhất Đông Nam Á với 4 HCV,5 HCB và 7 HCĐ.

Đoàn Malaysia có 2 HCV, 2 HCB chiếm vị trí thứ 43 tại đại hội và thứ nhì Đông Nam Á.

Đoàn Singapore có duy nhất 2 HCV xếp thứ ba Đông Nam Á và thứ 45 tại đại hội, hai HCV đều do công kình ngư Yip Pin Xiu mang về. Đoàn Indonesia có 2 HCB và 3 HCĐ có thứ hạng 65 tại đại hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm