Thầy Park đối đầu với đồng hương từng đánh bại tuyển Đức

Sau một thời gian trễ hẹn hồi âm với LĐBĐ Indonesia (PSSI), nay HLV Shin Tae-yong đã quyết định nhận lời dẫn dắt bóng đá Indonesia.

HLV Shin Tae-yong từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2018 tại Nga, trong đó có trận đấu nổi tiếng Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức, đương kim vô địch World Cup, biến đội này không những thành cựu vô địch mà còn xách valy về nước ngay sau vòng bảng.

HLV Shin Tae-yong (phải) và Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan.

Trước đó PSSI mời cựu HLV tuyển Hàn Quốc bay sang Malaysia, khi đoàn tuyển bóng đá Indonesia sang Kuala Lumpur làm khách ở vòng loại World Cup 2022, bảng G ngày 19-11.

Tại đây, PSSI đã tiến hành thương lượng với Shin Tae-yong. Ông Shin hứa cuối tháng 11 sẽ trả lời nhưng sang tháng 12, PSSI vẫn chưa được hồi âm.

Nghĩ rằng ông Shin đã từ chối, PSSI nhắm đến hai HLV đó là Sjafri (U-22 Indonesia) và cựu danh thủ Hà Lan Ruud Gullit. Tuy nhiên, bây giờ ông Shin đã nhận lời làm HLV tuyển Indonesia.

HLV Shin Tae-yong nổi tiếng khi dẫn dắt tuyển Hàn Quốc đánh bại Đức 2-0 tại vòng bảng World Cup 2018.

PSSI chưa công bố chi tiết hợp đồng nhưng có thể vào ngày 25-1-2020, PSSI sẽ chính thức công bố HLV trưởng tuyển Indonesia khi tiến hành đại hội thường niên.

Ông Shin Tae-yong từng dẫn dắt Seongnam Ilhwa Chunam vô địch K-League và vô địch FC Champions League 2010, dẫn dắt tuyển Hàn Quốc vô địch giải vô địch Đông Á 2017.

Ngày 4-6-2020, tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt sẽ tiếp tuyển Indonesia lượt về vòng loại World Cup 2022 bảng G. Đây sẽ là cuộc chạm trán thú vị giữa hai chiến lược gia người Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm