Kết thúc giải VĐQG Futsal - HDBank 2020:

Thái Sơn Nam vô địch, cựu quả bóng vàng giành vua phá lưới

Giải VĐQG Futsal - HDBank 2020 cuối cùng cũng về đích an toàn trong một năm có nhiều biến động khó khăn của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, nhà vô địch Thái Sơn Nam (TSN) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch với 18 trận bất bại, trong đó có 14 trận thắng. Riêng cựu Quả bóng vàng Phùng Trọng Luân trong màu áo Sanatech Khánh Hòa đã giành được ngôi Vua phá lưới của giải với 22 bàn thắng giúp đội bóng Khánh Hòa về thứ ba chung cuộc.

Sanatech (xanh da trời) đánh bại Thái Sơn Bắc để đứng vào tốp huy chương của giải. Ảnh: BTC

Dù ở tuổi 35, nhưng Phùng Trọng Luân đã thể hiện một phong độ tuyệt vời từ khi giải khai mạc ở Khánh Hòa đến nay. Cuối giai đoạn 1, Phùng Trọng Luận đã dẫn đầu danh sách dội bom với 14 bàn thắng. Sang hai đoạn 2, Quả bóng vàng Futsal 2017 này tiếp tục duy trì tần suất ghi bàn cao để đưa Sanatech về đích thứ ba, cùng với việc dẫn đầu danh sách “dội bom” của giải.

Ở lượt trận cuối cùng chiều 22-10, trận cầu đinh chính là Sanatech và Thái Sơn Bắc, đội thắng giật được vị trí thứ ba, sau khi ngôi đầu và nhì đã có chủ ở những vòng đấu trước gồm Thái Sơn Nam và Sahako.

Vào trận, Sanatech đã thể hiện một trận đấu cực tốt và đánh bại Thái Sơn Bắc 2-0 để nằm ở tốp huy chương chung cuộc.

Như vậy sang năm 2021, Thái Sơn Nam vẫn tiếp tục đại diện Futsal Việt Nam dư Cúp C1 châu Á, còn á quân Sahako sẽ đại diện Futsal Việt Nam dự giải các CLB Đông Nam Á.

+ Chùm ảnh các danh hiệu của giải:

Thủ môn Hồ Văn Ý của TSN đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc giải.  Ảnh: BTC

Quả bóng vàng 2017- Phùng Trọng Luân đoạt danh hiệu Vua phá lưới.  Ảnh: BTC

Thái Sơn Bắc đoạt giải Fair Play.  Ảnh: BTC

Nguyễn Minh Trí (TSN) được chọn Cầu thủ xuất sắc giải.  Ảnh: BTC

Sanatech Khánh Hòa về thứ ba.  Ảnh: BTC

CLB Sahako về thứ nhì.  Ảnh: BTC

Lãnh đạo VFF và VOV dự khán lượt trận bế mạc. Ảnh: BTC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm