Thả lỏng mà lên đường

Ông Miura đã không có lựa chọn khi danh sách cầu thủ mà ông loại chỉ toàn những gương mặt chấn thương không bình phục kịp. Duy nhất cầu thủ không chấn thương là thủ môn dự bị số 4 Ngọc Tuấn. Đó là chưa kể trong số 23 cầu thủ đó có ba cầu thủ không đồng bộ với 20 cầu thủ còn lại bởi vừa bổ sung và chưa có nền tảng thể lực lẫn làm quen với triết lý Miura.

Bây giờ chỉ mong các cầu thủ thả lỏng mình thay cho sự căng cứng sau một quá trình dài tập luyện và đương đầu với áp lực lẫn chấn thương. Đấy cũng được xem là bài học kinh nghiệm để chính ông Miura tự rút ra và điều chỉnh cho thành phần này tham dự SEA Games 28 vào cuối tháng 5-2015.

Vì thế mà đừng kỳ vọng vào họ nhiều quá và cũng đừng trao trách nhiệm nặng nề lên những cầu thủ này.

Cứ thả lỏng với suy nghĩ sẽ tích lũy cho sân chơi xa hơn có khi lại đạt kết quả tốt hơn là trạng thái căng cứng cùng những giải pháp tình thế.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm