Tập trung U-22 bế tắc, Ong Kim Swee trả quân về CLB

Hai ngày đầu tập trung U-22 quốc gia chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á tại Bangkok (từ ngày 19 đến 23-7) chỉ có 6 cầu thủ lên tập trung, trong đó hết bốn cầu thủ chấn thương, HLV Ong Kim Swee bế tắc đành trả họ về CLB.

HLV Ong Kim Swee trong thế tiến thoái lưỡng nan, ông yêu cầu LĐBĐ Malaysia (FAM) can thiệp vào công ty tổ chức giải để thay đổi lịch nhằm thuận lợi cho U-22 tập trung đá vòng loại châu Á và chuẩn bị cho SEA Games 29 nhưng bất thành.

Sáu cầu thủ lên tập trung U-22 thì bốn đã chấn thương

Hai ngày đầu tập trung,… cầu thủ ít hơn ban huấn luyện. Chỉ sáu cầu thủ lên tuyển trong đó có bốn cầu thủ bị chấn thương nặng, số còn lại bận khoác áo CLB đá M- League và cả Cúp Quốc gia. Ong Kim Swee không còn cách nào khác ngoài việc giải tán lần tập trung này.

Tuy nhiên phía FAM hứa sẽ can thiệp để đội hội quân đủ trong trận giao hữu tiếp U-22 Myanmar vào ngày 13-7 tại sân Shah Alam.

HLV Ong Kim Swee gặp nhiều khó khăn cho mục tiêu vàng SEA Games 29

Bóng đá Malaysia toan tính quá nhiều qua việc chọn cách bốc thăm rồi bị dư luận lên án cuối cùng hủy. Trong khi đó đội U-22 của chủ nhà SEA Games 29 lại gặp quá nhiều khó khăn trong việc hội quân. Mặt khác vào ngày 19-7 đã là ngày diễn ra vòng loại châu Á. U-22 Malaysia ở cùng bảng H với chủ nhà U-22 Thái Lan, U-22 Indonesia và U-22 Mông Cổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm