Sir Ferguson chê bai "phong cách người Đức"

Sir Alex cho rằng trọng tài Nicola Rizzolo đã phải chịu sức ép khi rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của hậu vệ Rafael bên phía MU.

Đội khách Bayern đã ghi một bàn thắng sống còn để lật ngược tình thế giành quyền đi tiếp trong khoảng thời gian 40 phút cuối "Quỷ đỏ" phải chơi thiếu người.

Ferguson nói: "Cầu thủ trẻ của tôi đã tỏ ra thiếu kinh nghiệm, nhưng họ đã tác động khiến Rafael bị đuổi bằng cách chạy lại phía trọng tài. Đó là phong cách đặc trưng của những người Đức".

Sir Ferguson chê bai "phong cách người Đức" ảnh 1

Rafael nhận thẻ đỏ khiến MU chơi thiếu người trong 40 phút cuối - Ảnh: Getty

Trước khi Rafael rời sân, MU đang dẫn 3-1 và tổng tỉ số là 4-3. Hậu vệ cánh phải người Brazil đã chơi rất ấn tượng, khiến ngôi sao Franck Ribery "không có đất dụng võ".

Thế nhưng, Bayern đã đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách, khi Arjen Robben rút ngắn tỉ số còn 2-3 bằng cú vô lê chân trái hoàn hảo ở phút 74.

Khi được hỏi liệu có phải chiếc thẻ đỏ là bước ngoặt của trận đấu, Ferguson nói: "Chẳng có gì phải nghi ngờ về điều đó. Họ sẽ không bao giờ đi tiếp nếu chúng tôi còn đủ 11 người".

"Quỷ đỏ" đã nắm giữ số phận của mình từ rất sớm với hai bàn thắng ở phút thứ 3 và thứ 7 của Darron Gibson và Nani.

Nani sau đó ghi thêm một nữa ở phút 41 nhưng trước khi hiệp một kết thúc, Ivica Olic kịp thắp lại hi vọng cho Bayern với pha lập công ở góc hẹp.

"Hùm xám" hoàn toàn áp đảo sau khi Rafael bị truất quyền thi đấu song Ferguson vẫn cho rằng đội bóng của ông xứng đáng có mặt tại bán kết.

"Hôm nay, chúng tôi đã chơi tốt hơn họ trên sân nhà của mình. Họ đã cầm nhiều bóng khi được chơi hơn người nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã phòng ngự rất chặt chẽ.

Chúng tôi đã chơi tốt, có một trận đấu tuyệt vời nhưng chúng tôi rất không may mắn".

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Louis van Gaal của Bayern bất đồng quan điểm với Ferguson về việc các cầu thủ của ông đã tác động để Rafael bị đuổi khỏi sân.

Sir Ferguson chê bai "phong cách người Đức" ảnh 2
Robben ghi bàn quyết định loại MU khỏi Champions League - Ảnh: AP

Van Gaal thẳng thắn nói:"Tôi nghĩ nước Anh là một quốc gia fairplay (chơi đẹp) nhưng tôi không cho rằng đó là một nhận xét công tâm. Tôi không chia xẻ quan điểm với Sir Alex.

Một phần yêu cầu ở cầu thủ là phải làm chủ tình hình. Mọi cầu thủ đều phải hiểu rằng nếu anh ta đã nhận một thẻ vàng thì thêm một thẻ nữa anh ta sẽ bị đuổi.

Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng tác dụng của một chiếc thẻ vàng là để khiến các cầu thủ biết thận trọng hơn".

Chiến lược gia người Hà Lan tiếp thêm: "Chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi trận đấu ư? Chúng ta chẳng thể biết trước điều gì sẽ đến. Nói như thế thật dễ khi bạn vừa mới thua trận.

Trận đấu này sẽ chẳng bao giờ được đá lại. Tôi cho rằng Ferguson nói vậy vì đang trong tâm trạng thất vọng mà thôi".

Về tình hình của Wayne Rooney, HLV Ferguson xua đi những hoài nghi rằng ngôi sao 25 tuổi bị tái phát chấn thương mắt cá.

Sự hiện diện của Rooney trong đội hình xuất phát tại Old Trafford là cả một bất ngờ lớn. Sau 55 phút có mặt trên sân, tiền đạo người Anh đã ra nghỉ với những bước đi tập tễnh.

"Chúng tôi sẽ xem xét lại vết thương. Tôi không cho rằng nó bị nặng thêm. Đó chỉ là một vết rách nhỏ khiến máu rỉ ra. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ bình phục cho trận đấu vào tuần sau".

Vào cuối tuần này, M.U sẽ đến làm khách của Blackburn Rovers. Họ còn 5 vòng đấu để vượt qua khoảng cách 2 điểm đang kém đội đầu bảng Chelsea trong cuộc đua giải Ngoại hạng.

Theo Song Ngư lược dịch (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm