Sau Lahm, Miroslav Klose cũng chính thức tuyên bố giải nghệ

Phát biểu trên tờ Bild (Đức), Klose tuyên bố ngắn gọn “Tôi đã quyết định giải nghệ vào năm 2015”. Cũng theo tờ Bild, trận chung kết với Argentina tại World Cup 2014 cũng là trận thi đấu cuối cùng của Klose trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức.

Klose ăn mừng chức vô địch thế giới với thủ thành Neuer.

Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, Klose đã đạt đến đỉnh vinh quang cùng đội tuyển Đức tại World Cup 2014. Cũng tại Brazil, Klose ghi được hai bàn thắng và chính thức vượt mặt Ronaldo (Brazil) trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup với 16 bàn.

Klose đã có 13 năm khoác áo tuyển Đức, thi đấu 137 trận và ghi được 71 bàn. Số bàn thắng trên cũng giúp Klose trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Đức, vượt qua huyền thoại Gerd Mueller (68 bàn). 

 

Bảng thành tích trong sự nghiệp của Klose

Câu lạc bộ

Vô địch Bundesliga: 2 lần (Bayern Munich)

Cúp quốc gia Đức: 2 lần (Werder Bremen và Bayer Munich)

Siêu cúp Đức: 1 lần (Bayern Munich)

Đội tuyển quốc gia

World Cup: vô địch 2014, hạng nhì 2002, hạng ba 2006, 2010

Euro: hạng nhì 2008, hạng ba 2012

Cá nhân

Vua phá lưới Bundesliga: 2005-06

Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức: 2006

Chiếc giày Bạc World Cup: 2002

Chiếc giày Vàng World Cup: 2006

Kỷ lục

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất qua các kỳ World Cup với thành tích 16 bàn thắng.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Đức (71 bàn so với Gerd Müller 68 bàn.

Cầu thủ đầu tiên tham gia 4 trận đấu bán kết World Cup.

Cầu thủ duy nhất giành đủ 3 loại Huy chương của World Cup (1 vàng, 1 bạc, 2 đồng)

Cầu thủ duy nhất có huy chương ở tất cả các kỳ World Cup tham gia.

Nguồn Wikipedia

PHẠM QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm