Sao thế Hải Phòng?

Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng phân trần: “Giai đoạn lượt đi chúng tôi chơi rất tốt, cầu thủ bị rất ít thẻ. Thế nhưng từ đầu giai đoạn 2, thẻ phạt, thậm chí là thẻ phạt oan cùng nhiều bàn thua oan tới tấp đến với Hải Phòng”. Đỉnh điểm sa sút của Hải Phòng ở vòng 18, trong trận thua 1-3 trên đất Quảng Ninh, họ còn có tay săn bàn Fagan và Stevens dính thẻ cùng cái án treo giò dài hạn vì hành động vái lạy trọng tài Võ Minh Trí.

Nên nhớ lỗi hành vi của hai ngoại binh Hải Phòng là rất nặng. Hồi năm 2010, Công Vinh từng vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh và bị treo giò sáu trận. Và nếu điều đó tái lặp với cặp tiền đạo của Hải Phòng thì chắc hẳn bóng đá đất cảng không thể mơ đến chức vô địch.

Ông Trần Mạnh Hùng vẫn cam đoan cầu thủ Hải Phòng sẽ chiến đấu đến cùng nhưng thừa nhận họ đang gặp rất nhiều khó khăn và áp lực bủa vây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm