Rooney “lên đồng”, Anh đả bại Scotland

Vẫn hưng phấn cao độ sau ngày kỷ niệm 100 lần khoác áo tuyển Anh hồi tuần trước, Wayne Rooney thi đấu bùng nổ và trở thành "cơn ác mộng" trước hàng thủ Scotland.

Tiền đạo M.U ghi hai bàn trong hiệp hai, cùng với pha lập công trước đó của Oxlade-Chamberlain đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của Tam sư trên sân Celtic Park.

Rooney, Anh, Scotland
Rooney có trận đấu chói sáng

Bất chấp việc HLV Roy Hodgson tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất, Anh vẫn nắm thế chủ động trong cả trận đấu và không cho phép Scotland tạo nên bất ngờ.

Điều quan trọng, lối đá của tuyển Anh khá liền lạc và các nhân tố trẻ cho thấy sự tiến bộ. Điển hình là hậu vệ cánh phải Nathan Clyne hay Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere.

Riêng cá nhân Rooney, kể từ ngày tiếp quản tấm băng thủ quân từ Steven Gerrard, anh đã 6 lần xé lưới đối phương qua 6 trận liên tiếp.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách đã chiếm lĩnh khu trung tuyến, buộc đối thủ phải chơi theo ý đồ mà HLV Hodgson đã vạch ra.

Rooney, Anh, Scotland
Màn santo ăn mừng của R10

Tuy nắm quyền kiềm soát thế trận nhưng Anh cũng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ hàng thủ Scotland. Chính vì thế, quãng thời gian đầu, số cơ hội nguy hiểm được tạo ra là rất ít.

Mãi đến phút 32, Wilshere tung ra đường chuyền dài đẳng cấp, tạo điều kiện để Oxlade-Chamberlain băng xuống lắc đầu chính xác khai thông bế tắc trận đấu.

Ngay sau đó, Welbeck còn có pha nhập thành nhưng không thể đón đường đường chuyền của Milner. Về phần Scotland, trong cả hiệp một, các chân sút chủ nhà không một lần gây khó thủ thành Forster.

Sang đầu hiệp hai, đoàn quân HLV Hodgson lại có dịp ăn mừng. Tận dụng triệt để sai lầm của hàng phòng ngự Scotland, Rooney bay người đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt.

Rooney, Anh, Scotland
Tuyển Anh có chiến thắng đậm đà

Dẫn trước với khoảng cách an toàn, Anh giảm nhịp độ. Nhờ thế, Scotland mới dần cân bằng thế trận và đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Đến phút 83, Scotland cũng tìm được bàn gỡ. Sau pha đập nhả ăn ý chếch bên góc trái, Robertson băng lên sút chìm hiểm hóc rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Nhưng cũng gần như ngay lập tức, Rooney lại giúp Anh tạo lập thế dẫn trước 2 bàn. Milner chồng biên cùng Lallana bên cánh phải và tiền vệ Liverpool chuyền dọn cỗ để Rooney ấn định chiến thắng 3-1 nghiêng về tuyển Anh.

Đội hình ra sân:

Scotland: Marshall 7 (Gordon 46', 6), Whittaker 5.5, R Martin 6.5, Hanley 5 (May 66', 6), Robertson 7, Maloney 6.5 (Russell 81'), Mulgrew 7.5, Brown 6 (D Fletcher 46', 6.5), Anya 5.5 (Bannan 61', 6), C Martin 6 (Morrison 46', 6), Naismith 7.

Anh: Forster 7, Clyne 7.5, Cahill 6.5 (Jagielka 46', 6.5), Smalling 6, Shaw 6.5 (Gibbs 66', 6), Oxlade-Chamberlain 7 (Lambert 80'), Milner 7, Wilshere 7.5 (Barkley 87'), Downing 6 (Lallana 46', 6.5), Rooney 8, Welbeck 6.5 (Sterling 46', 6.5).

Bàn thắng: Robertson 83' - Oxlade-Chamberlain 32', Rooney 47', 85'.

Theo T.A (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm