Ronaldo bất mãn Real Madrid

Điển hình là anh chống lại việc đội nhà đã bán Di Maria cho MU sau đó còn đẩy Xabi Alonso qua Bayern Munich. Anh cho rằng Real Madrid đã quá ham tiền mà làm suy yếu lực lượng ở mùa này.

Trước đó đích thân Ronaldo đã đến gặp Chủ tịch CLB là ông Perez và đề nghị giữ Di Maria ở lại nhưng bất thành. Vì vậy không lạ khi mới đây, sau trận Real Madrid thua nhục Real Sociedad 2-4, Ronaldo đã công kích ông chủ tịch CLB bất chấp bị Ramos phản pháo lại khi nói rằng Ronaldo đã không tuân thủ nội quy phát biểu của đội, làm xấu đi tình hình chung.

Nguyên Giám đốc kỹ thuật của đội - J. Valdano cũng không tán thành phi vụ bán Di Maria vốn là hạt nhân giúp tạo nên một Real mạnh mẽ ở tuyến giữa với phát biểu: “Mất Di Maria là Real tự làm suy yếu chính mình”.

 VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm