Real Madrid - Atletico Madrid: Vắng bóng ‘phù thủy’ Simeone

Tiếc là cuộc tái đấu trong trận “derby Madrid” này ông Simeone bị kỷ luật cấm chỉ đạo ở khu kỹ thuật.

So với mùa bóng trước thì Atletico còn mất thêm cả vua phá lưới Diego Costa (về Chelsea). Trận derby vì thế sẽ bớt hấp dẫn hơn bởi sự lệch pha và thiếu một tay “phù thủy” rất quái để trị Real.

Với hơn 80.000 khán giả trên sân Bernabeu, thầy trò HLV Ancelotti chắc chắn sẽ chơi tấn công dồn dập với tư tưởng đánh phủ Atletico như HLV này đã tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tăng tốc như một động cơ đã khởi động”.

Real đang sở hữu hàng công mạnh nhất châu Âu với bộ ba C. Ronaldo - Bale - Benzema nay tăng cường thêm Rodriguez và tân binh Kroos cho thấy sức công phá khủng khiếp của mình.

Tất nhiên nhiều người sẽ nhắc đến Di Maria và Xabi Alonso chuyển qua CLB khác nhưng Real vẫn còn nhiều tài năng có thể làm thay đổi cục diện của nhà vô địch châu Âu muốn chinh phhục nhiều danh hiệu mùa này.

Phía đội khách Atletico dù không có “phù thủy” Simeone nhưng vẫn cho thấy đây là đội bóng rất khó chịu với lối chơi chặt chẽ ở tuyến dưới và bất ngờ trong phản công. Bán Diego Costa, đội tăng cường ba chân sút mới là tiền đạo Mandzukic (Bayern Munich), Griezmann (Real Sociedad) và Jimenez (Mexico) và tiếp tục chinh phục ở La Liga.

Chắc chắn Atletico vẫn chọn lối chơi sở trường là thủ cứng phản nhanh có yếu tố bất ngờ nhắm đánh vào điểm yếu hay hớ hênh khi mải tấn công của Real.

Với Atletico hòa là đạt yêu cầu nhưng thầy trò Ancelotti lại muốn thắng hủy diệt và thắng thuyết phục.

Khả năng lớn nghiêng về Real sẽ không cho Atletico không “tướng” phải chơi theo ý mình.

Cũng ở La Liga vòng đấu này còn một trận nữa đáng theo dõi là Barcelona (hạng ba) - Athletic Bilbao (hạng tư) lúc 21 giờ ngày 13-9). Trận đấu mà mùa trước Barcelona đã vượt qua 2-1.

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm