Quỵt tiền xây lò La Masia, Barca bị kiện

Mùa hè năm 2011 Barcelona đã hợp tác với Tập đoàn MCM mở rộng cũng như cải tạo lò La Masia trứ danh.

Quỵt tiền xây lò La Masia, Barca bị kiện ảnh 1

Rosell trong lễ hoàn thành cải tạo La Masia
Theo thỏa thuận lợi nhuận hằng năm thu được từ việc quảng cáo La Masia sẽ được chia chác theo hình thức 50/50. Nghĩa là Barca được hưởng 1 nửa, nửa còn lại vào túi MCM.
Tuy nhiên đến thời điểm này MCM vẫn chưa nhận được một xu nào từ thỏa thuận với đội chủ sân Nou Camp.
Chờ dài cổ mà vẫn chưa nhận được một cắc nào từ Barca, MCM đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận đồng thời đòi lại vốn đã đầu tư.
Sau nhiều lần lần khân, đến bây giờ Barcelona vẫn còn nợ MCM 200.000 euro. Dù đã nhiều lần thúc nợ nhưng lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp vẫn chây ì.Cáu tiết, MCM dọa đưa sự việc ra tòa.
Đây không phải là vụ lùm xùm duy nhất liên quan đến Barcelona trong thời gian gần đây.
Ngoài việc phải đối phó với đơn kiện từ MCM, Chủ tịch Rosell còn đau đầu với cáo buộc gian lận tài chính trong vụ chuyển nhượng Neymar. Đó còn chưa kể việc Barca bị EU điều tra vì nghi ngờ Gã khổng lồ xứ Catalan nhận được trợ giúp tài chính bất hợp pháp từ Chính phủ TBN.

Theo Xuân Hà (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm