Trước lượt về giải VĐBĐ nữ Quốc gia- Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Quyết liệt tìm suất lên tuyển

Do phải nhường sân chơi cho SEA Games 2017 nên quãng nghỉ giữa 2 giai đoạn giải VĐQG nữ khá dài, đến 5 tháng. Trong quãng thời gian này, các đội bóng đã tích cực tập luyện và đã sẵn sàng cho cuộc tranh đua dự báo gay cấn ở lượt về.

Với tư cách là chủ nhà nên Phong Phú Hà Nam rất quyết tâm. Điểm nhấn đáng chú ý của thầy trò ông Nguyễn Thế Cường là chuyến tập huấn kéo dài 5 tuần ở Hà Nội và Nam Định với nhiều trận giao hữu trước các đối thủ mạnh như Hà Nội I, Than Khoáng Sản Việt Nam.

TP.HCM (đỏ) và PP. Hà Nam đang kèn cựa ở hai ngôi đầu.

Trong thời gian này,  BHL Phong Phú Hà Nam cũng tích cực tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhằm tìm kiếm nhân tố mới. HLV Nguyễn Thế Cường tỏ ra hài lòng với tiềm năng của một số gương mặt, trong đó nổi bật nhất là Minh Anh.

Trung vệ trẻ này từng được HLV Mai Đức Chung triệu tập vào ĐT nữ Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games vừa rồi.  

Hà Nội (đỏ) đang đứng thứ tư nhưng chỉ cách đội đầu TP.HCM 4 điểm.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho lượt về trên sân nhà. Phong Phú Hà Nam chưa một lần vô địch nên toàn đội rất khát khao. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để biến giấc mơ ấy thành hiện thực”, HLV Nguyễn Thế Cường cho biết. Một động lực nữa để Phong Phú Hà Nam chiến đấu là ngày 30-10 vừa qua, Hội CĐV Hà Nam được thành lập. Có thể thấy đây là đội bóng nữ đầu tiên có hội CĐV hẳn hoi.

Với tư cách là nhà ĐKVĐ nên TP.HCM I cũng tỏ ra tập trung trong quá trình chuẩn bị để hướng tới mục tiêu bảo vệ vị trí đã nắm giữ trong 2 năm qua. Trong thời gian qua, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã có chuyến rèn thể lực ở Vũng Tàu, Long An trước khi ra Hà Nội để dự giao hữu rồi sau đó di chuyển xuống Hà Nam chuẩn bị dự giải. Đặc biệt, TP.HCM I có trận giao hữu quốc tế rất bổ ích với đối thủ đến từ nền bóng đá nữ phát triển là Hàn Quốc.

PP Hà Nam "ủ mưu" vượt mặt TP.HCM

Dù thua Gyeongsangbuk-do 0-1 trong trận đấu diễn ra vào ngày 22-10 trên sân Thống Nhất nhưng TP.HCM I đã cho thấy họ không hề kém cạnh đội bóng nữ xứ kim chi.

Sau 2 năm bị TP.HCM I phế ngôi, Hà Nội I quyết tâm tìm lại ánh hào quang xưa. HLV Đặng Quốc Tuấn thừa nhận thành tích của đội nhà sau lượt đi vẫn chưa như kỳ vọng dù vẫn nằm trong Top 4. Lý do là các trụ cột như Minh Nguyệt, Trịnh Thị Hoàn, Nguyễn Thị Thành treo giày trong khi các cầu thủ trẻ chưa đáp ứng như mong đợi.

Ngoài ra, việc tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ thi đấu cũng là nguyên nhân khiến kết quả của Hà Nội I chưa khả quan. Nhưng với quỹ thời gian chuẩn bị dài về lực lượng, HLV Đặng Quốc Tuấn hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành hơn, sẽ tạo được niềm tin và sức bật mới hơn để cáng đáng thêm trọng trách với các đàn chị.

Than Khoáng Sản Việt Nam (xanh) cũng nuôi mục tiêu đăng quang

"Ở lượt về, Than Khoáng Sản Việt Nam bổ sung 2 cầu thủ là tiền vệ Trúc Hương thuộc dự tuyển U19 nữ QG và hậu vệ Diễm My vốn bị chấn thương trong thời gian dài vừa qua” - HLV  Đoàn Minh Hải cho biết về tình hình chuẩn bị của Than Khoáng Sản Việt Nam ở giữa giai đoạn.

Trẻ hóa lực lượng nên vị trí Top 4 cũng được coi là thành công ngoài mong đợi của đội bóng này. Cũng chính thành tích bước đầu khá ấn tượng ấy mà HLV Đoàn Minh Hải đặt mục tiêu, phấn đấu nằm trong nhóm có huy chương.  

Lượt về sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 27-11. Để đảm bảo điều kiện sân bãi thì bên cạnh sân chính Hà Nam, có 10 trận được tổ chức trên sân Thiên Trường (Nam Định). Bốn đội dẫn đầu sau vòng tròn 2 lượt đi-về sẽ đá VCK theo thể thức loại trực tiếp để xác định các thứ hạng chung cuộc.

Bảng xếp hạng lượt đi

XH

Đội

Tr

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

TP.HCM I

7

6

0

1

24

4

18

2

PP.HN

7

5

1

1

18

2

16

3

TKS.VN

7

4

1

2

18

2

14

4

Hà Nội I

7

4

1

2

15

3

14

5

TNG.TN

7

3

1

3

10

16

10

6

Sơn La

7

2

0

5

3

23

6

7

TP.HCM II

7

1

0

6

3

16

3

8

Hà Nội II

7

0

0

7

3

28

0

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm