Quang Hải đứng đầu trong 10 sao trẻ của AFC

1-     Quang Hải (Việt Nam): Tiền vệ tấn công của Việt Nam thuộc biên chế CLB Hà Nội FC vừa lên ngôi vô địch V-League 2018, cùng U-23 Việt Nam á quân châu Á, hạng tư Asiad 18 và vô địch giải khu vực Đông Nam Á, cầu thủ xuất sắc AFF Cup 2018.

2-     Turki Al Ammer (Saudi Arabia): Đây chính là tiền đạo chơi rất hay ở vòng chung kết U-19 châu Á tại Indonesia. Al Ammer được bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải U-19 châu Á. Al Ammer lần đầu khoác áo tuyển Saudi Arabia đá Asian Cup 2019.

3-     Hwang In-beom (Hàn Quốc): Tuyển thủ U-19 Hàn Quốc, là tiền vệ tấn công cũng là lần đầu được HLV Bento (Bồ Đào Nha) gọi vào đội tuyển Hàn Quốc đá Asian Cup.

4-     Mohanad Ali (Iraq): Tiền đạo từng ghi nhiều bàn thắng cho U-19 Iraq. Dự kiến là Ali sẽ chạm trán nhiều lần với hàng phòng ngự Việt Nam bởi Iraq cùng bảng với Việt Nam và Iran, Yemen ở Asian Cup 2019.

5-     Doan Ritsu (Nhật Bản): Tiền vệ cực khỏe và xuất sắc ở vòng chung kết U-19 châu Á hai năm trước ở Bahrain, giải đấu mà U-19 Việt Nam đoạt vé dự World Cup U-20. Sau đó thì Doan Ritsu cùng đồng đội lên ngôi vô địch. Về nước Doan Ritsu sang CLB của Hà Lan đầu quân. Doan Ritsu sẽ lên đội tuyển quốc gia đá Asian Cup 2019.

6-     Bamsam Hassam (Qatar): Tiền vệ, tiền đạo của Qatar chơi rất hay ở VCK U-19 châu Á vừa qua ở Indonesia. Bamsam Hassam không phải là mẫu cầu thủ ghi bàn mà thường chuyền dọn cỗ và đá tiền vệ tấn công rất hay. HLV Felix Sanchez gọi Hassam vào đội tuyển quốc gia lần đầu.

7-     Dostonbek Khamdamov (Uzbekistan): Tiền đạo của U-23 và đội tuyển quốc gia Uzbeskistan. Là một trong những trụ cột của U-23 Uzbekistan đánh bại tuyển Việt Nam 2-1 ở U-23 châu Á để lên ngôi vô địch. Khamadov lần đầu được gọi vào tuyển quốc gia.

8-     Supachai Chaided (Thái Lan): Tuyển thủ Thái Lan đá tương đối tốt ở AFF Cup 2018, trong đó có bàn mở tỉ số trong trận Thái Lan làm khách tại Philippines hòa 1-1. Supachai dù mới 19 tuổi nhưng giàu kinh nghiệm trận mạc nhờ khoác áo CLB Buriram Utd. Supachai có hai bàn thắng tại Asiad 18 dù Olympic Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng.

9-     Khalfan Mubarak (UAE): Tiền đạo rất hay ở U-19 châu Á. Một mẫu trung phong có tốc độ cao, giỏi chơi đầu. Tuy nhiên, Mubarak rất khó có suất đá chính ở Asian Cup vì tuyển UAE có những tiền đạo kỳ cựu khác rất giỏi.

10-Oday Dabbagh (Palestines): Tiền đạo từng nhiều lần chạm trán với đội U-23 Việt Mam qua các trận giao hữu ở Trung Quốc khi đội này sang dự U-23 châu Á. Oday Dabbagh cũng chơi rất xuất sắc ở Asian Cup khi cùng bảng A với chủ nhà Indonesia và đánh bại họ. Oday là mẫu tiền đạo nhanh, khỏe nhưng rất kỹ thuật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm