Quan điểm đồng nhất giữa HLV Hữu Thắng và Riedl

Trước trận đấu quyết định ở bán kết lượt về, thầy Riedl và trò Hữu Thắng cùng đồng quan điểm rằng cuộc so tài ai vào chung kết không cần phải đợi đến loạt luân lưu.

Khi dẫn đến loạt luân lưu có nghĩa rằng tuyển Việt Nam phải thắng lại Indonesia 2-1 trong 90 và hai đội phải hòa nhau trong hai hiệp phụ.

Báo chí quốc tế một lần nữa lại nói về “cuộc chiến thầy trò” lượt về. Cả hai thuyền trưởng đều không tin trận đấu phải dẫn đến loạt luân lưu. Việc Indonesia thua trong hai lượt đi và về ở hai trận giao hữu chẳng có ý nghĩa gì và cũng chẳng làm cho Indonesia phải phân tâm.

Ngược lại HLV Nguyễn Hữu Thắng thừa hiểu, đá giao hữu rất khác đá giải… nên cũng không quan tâm hai trận giao hữu trước đây.

Nhưng trận lượt về này rất đáng xem, bởi đây là “cuộc chiến sống còn”giữa hai đội.

HLV Hữu Thắng cũng nói với báo chí quốc tế rằng chừng 20 năm trước, tôi là học trò của HLV Riedl nhưng trận đấu tối 7-12 chúng tôi ở hai chiến tuyến khác nhau.

Quan điểm đồng nhất giữa HLV Hữu Thắng và Riedl ảnh 1
Cái bắt tay thầy-trò trước khi cả hai ở hai đầu chiến tuyến

Quan điểm đồng nhất giữa HLV Hữu Thắng và Riedl ảnh 2
Tuyển Việt Nam cần cái đầu lạnh ở trận lượt về này

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm